Chân dung mỹ nhân vào vai người tình "kỳ lạ" của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN -  Đây là bóng hồng từng nhận được 300 lá thư tình từ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Trong số những bóng hồng từng đi vào ca khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn thì Dao Ánh được biết đến là “nàng thơ” đem lại cho ông cảm hứng sáng tác nhiều bài hát nhất. Chuyện tình giữa vị nhạc sĩ họ Trịnh và mỹ nhân xứ Huế kém ông 9 tuổi không chỉ sâu nặng mà còn bay bổng, lãng mạn và đầy chất thơ. Sau khi nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mất, bà quyết định công bố hơn 300 bức thư tình mà ông gửi cho bà, hé lộ những tâm tư, cảm xúc và cả nỗi lòng của ông về tình yêu, thân phận lẫn con người.

Nhan sắc nguyên mẫu Dao Ánh thời trẻ

Nhan sắc nguyên mẫu Dao Ánh thời trẻ

Mối tình với Dao Ánh có lẽ cũng là một mối duyên kỳ lạ trong cuộc đời nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Dao Ánh là em ruột của Bích Diễm – người mà vị nhạc sĩ tài ba từng đem lòng yêu mến và viết tặng ca khúc “Diễm xưa”. Khi nhạc sĩ Trịnh Công Sơn gặp cô chị Bích Diễm, ông đã phải lòng người con gái có gương mặt thanh tú, dáng cao dong dỏng và bước đi thong thả nhẹ nhàng. Lúc bấy giờ, Dao Ánh mới là cô bé ít hơn Bích Diễm 4-5 tuổi, chạy loăng quăng quanh chị.

Vài năm sau khi chuyện tình cảm giữa vị nhạc sĩ họ Trịnh và Bích Diễm không thành, mối duyên đã đưa đẩy ông đến với cô em. Khi biết chuyện của ông và chị gái mình phải “đôi ngả rẽ ngang”, Dao Ánh đã viết thư an ủi ông. Đây cũng là lá thư đầu tiên giữa hai người, được cô em Dao Ánh viết và gửi đi vào năm 1963. Khi ấy, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn 24 tuổi và đang dạy học ở Bảo Lộc, Lâm Đồng, còn Dao Ánh đã bước vào tuổi 16 trăng tròn, trở thành cô nữ sinh xinh đẹp của trường Đồng Khánh, Huế với khuôn mặt bầu bĩnh và đôi mắt to tròn biết nói. Gần 3 năm sau khi thư từ qua lại, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn quyết định giãi bày tình cảm của mình với Dao Ánh.

Sự xa cách về không gian được ông nối gần lại bằng không biết bao nhiêu lá thư gửi cho bà. Sau này, theo các tài liệu còn lưu giữ được thì lá thư đầu tiên ông viết gửi cho bà là thư tay, được gửi đi vào ngày 2-9-1964 và lá thư cuối cùng được ông gửi qua email vào ngày 17-1-2001, trước khi ông mất gần 3 tháng. Cũng trong khoảng thời gian này, ông đã sáng tác rất nhiều bài hát gửi tặng bà như: Mưa hồng, Còn tuổi nào cho em, Ru em từng ngón xuân nồng, Lời buồn thánh…Chuyện tình thơ mộng này khép lại khi Dao Ánh sang Mỹ học và lập gia đình vào năm 1967. Năm 1993 ca khúc “Xin trả nợ người” được vị nhạc sĩ tài hoa sáng tác khi gặp lại Dao Ánh trong lần bà trở về Việt Nam thăm ông.

10 năm sau khi ông mất, bà quyết định công bố hơn 300 lá thư mà ông viết gửi cho mình. Những lá thư này sau được in thành sách “Thư tình gửi một người”.

Chân dung cô gái được chọn vào vai Dao Ánh

Chân dung cô gái được chọn vào vai Dao Ánh

Đã có không ít những thước phim tài liệu, những trang sách nhắc đến những bóng hồng đi qua cuộc đời của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, trong đó có mối tình kỳ lạ trên. Tuy nhiên “Em và Trịnh” mà đạo diễn Phan Gia Nhật Linh đang làm là bộ phim điện ảnh đầu tiên đưa chuyện tình yêu của ông lên màn ảnh rộng. Bộ phim được tiết lộ là sẽ dựng lại những thăng trầm trong cuộc đời vị nhạc sĩ tài hoa với điểm nhấn chính là xuất hiện của 5 nàng thơ - 5 người tình trong cuộc đời và âm nhạc của ông. Và đương nhiên người không thể thiếu chính là Dao Ánh.

Khi tiến hành casting tuyển diễn viên vào vai Dao Ánh, phía nhà sản xuất đưa ra một số tiêu chí như: ngoại hình đẹp không chỉnh sửa, trông như 15 tuổi, có nét tinh nghịch, cao khoảng 1m55 đến 1m65, nói giọng Hà Nội hoặc có thể tập nói giọng Hà Nội. Nhân vật vào vai Dao Ánh cũng được mô tả là “thiếu nữ người Huế gốc Hà Nội, lớn lên trong một gia đình truyền thống nhưng có tính cách tinh nghịch và nổi loạn ngầm”. Sau khi đã chọn ra được gương mặt vào vai cô chị Bích Diễm thì mới đây nhà sản xuất “Em và Trịnh” cho biết đã tìm ra được người vào vai cô em Dao Ánh. Theo đó, nhan sắc được chọn là nữ diễn viên trẻ Hoàng Hà.

Dựa vào những hình ảnh đầu tiên về Hoàng Hà, có thể thấy cô gái này sở hữu nét đẹp hồn nhiên, nụ cười rạng rỡ, ẩn chứa bên trong nét tính cách sắc sảo và có phần tinh nghịch. Mặc dù lần đầu lấn sân điện ảnh song trước đó, Hoàng Hà từng xuất hiện trong nhiều phim ngắn và đóng các clip quảng cáo. Cô gái sinh năm 1996 tại Hà Nội cũng là gương mặt quen thuộc trong một số MV ca nhạc như: “Không thể cùng nhau suốt kiếp” của Hòa Minzy, “Nàng thơ” của Hoàng Dũng…Gần đây nhất, cô được chọn đảm nhận vai nữ chính đóng cùng với nam chính người Nhật Bản trong một dự án phim độc lập.

Nguyên mẫu Dao Ánh (trái) và diễn viên đóng vai Dao Ánh trên phim (phải)

Nguyên mẫu Dao Ánh (trái) và diễn viên đóng vai Dao Ánh trên phim (phải)

Đạo diễn Phan Gia Nhật Linh chia sẻ, anh từng rất trăn trở khi tìm kiếm người vào vai Dao Ánh bởi người này phải có vẻ một vẻ đẹp hồn nhiên, đằm thắm nhưng không quá nổi bật, sự hồn nhiên đó phải được xuyên suốt từ khi còn là cô bé 14 tuổi đến khi trở thành thiếu nữ 21 tuổi. Hơn nữa, đó phải là gương mặt mà khi đặt cạnh nhân vật cô chị Bích Diễm phải thấy được 2 vẻ đẹp riêng theo những cách khác nhau. Cũng theo đạo diễn “Em và Trịnh” thì vai Dao Ánh là một vai diễn phức tạp, đòi hỏi diễn xuất của diễn viên phải có chiều sâu. Nhắc đến Hoàng Hà, đạo diễn Phan Gia Nhật Linh tiết lộ, anh gặp Hoàng Hà khi cô tham gia khóa học diễn xuất “Gặp gỡ mùa thu”. Anh đã chủ động đề nghị Hoàng Hà thử vai và sau đó diễn xuất của cô gái này đã thực sự chinh phục anh rằng: “Đây chính là Dao Ánh!”.

Về phần mình, Hoàng Hà bày tỏ niềm vinh dự và hạnh phúc khi được chọn vào vai Dao Ánh. Nữ diễn viên tiết lộ, theo yêu cầu từ phía đạo diễn, cô đã giảm 2-3kg cho phù hợp với vóc dáng mảnh khảnh của nhân vật. Được biết hiện đoàn phim “Em và Trịnh” đang quay một số phân cảnh đầu tiên tại Huế. Trong phim, Hoàng Hà cũng sẽ có một số phân cảnh thể hiện giọng hát nên ngoài việc luyện giọng nói, cô cũng luyện thanh thêm. Vì là người Hà Nội nên Hoàng Hà cũng không phải học cách phát âm như nhiều diễn viên khác trong đoàn.