- Chặn đứng “mầm họa”, xử lý nghiêm những kẻ “cõng rắn cắn gà nhà”
- Khởi tố đối tượng vi phạm quy định phòng chống dịch Covid-19
- Khởi tố 3 đối tượng người Trung Quốc tổ chức cho người nước ngoài ở lại trái phép tại Việt Nam
Như ANTĐ thông tin, ngày 4-5 Cơ quan An ninh điều tra CATP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Wu Ding Sen (SN 1988) mang quốc tịch Trung Quốc và ra lệnh tạm giam để điều tra về tội Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép.
Đối tượng Wu Ding Sen |
Theo CQĐT, Wu Ding Sen là thợ sửa chữa ô tô. Ngày 27-3, anh ta nhập cảnh Việt Nam tại sân bay quốc tế Nội Bài theo thị thực (visa) DN1 dành cho người nước ngoài làm việc với doanh nghiệp Việt Nam thời hạn 3 tháng. Wu Ding Sen xin thị thực thông qua Công ty CP xuất nhập khẩu nông lâm sản, thực phẩm Đông Nam Á tại Việt Nam với giá 25.000 nhân dân tệ (tương đương khoảng 87 triệu đồng) để vào Việt Nam tìm việc làm.
Tại cơ quan điều tra, đối tượng Wu Ding Sen khai nhận, sau khi hoàn thành việc cách ly tại Thanh Hóa, anh ta về Hà Nội và gặp Xie Zi Xiang (là người quen cũ ở Trung Quốc) và Yang Minh Jing (là người yêu của Xie Zi Xiang) tại khu vực siêu thị Big C Trần Duy Hưng, Hà Nội. Được biết Xie Zi Xiang và Yang Minh Jing chưa tìm được phòng ở nên cả nhóm cùng nhau lên mạng tìm thuê nhà.
Ngày 16-4, Wu Ding Sen thông qua người môi giới đã thuê một căn hộ trong chung cư D'Capitale, số 119 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội với giá 9 triệu đồng/tuần. Ngày 17-4, sau khi thuê được căn hộ trên, Wu Ding Sen cùng Xie Zi Xiang, Yang Minh Jing vào ở. Nhóm 3 người sau đó đã rủ thêm 2 người nữa đến ở cùng; mục đích để giảm số tiền thuê nhà và tiền sinh hoạt phí.
Thị thực của Wu Ding Sen |
Quá trình lưu trú, Wu Ding Sen được các đối tượng ở cùng cho xem hộ chiếu không có thị thực nhập cảnh Việt
Để đối phó cơ quan chức năng, Wu Ding Sen dặn 4 người ở cùng không được gây ồn ào, mất an ninh trật tự, không được đi lại nhiều, nếu có người đến thì phải đi ra ngoài để tránh bị phát hiện.
Thực tế, trong thời gian từ 17-4 đến khi bị cơ quan công an phát hiện, có 3 lần nhóm người này phải đi ra ngoài. Cụ thể, một lần chủ nhà thuê trọ đến kiểm tra phòng ở, một lần chủ nhà thuê trọ đến lấy tiền thuê nhà và một lần khi nhân viên sửa chữa điện của tòa nhà đến sửa chữa hệ thống báo cháy. Cho đến khi bị phát hiện, Wu Ding Sen khai đã nhận số tiền 34 triệu đồng của Xie Zi Xiang để trả tiền thuê nhà.