Hà Nội

Chân dung kẻ cầm búa giết vợ ở phố chợ Khâm Thiên

ANTĐ - Liên quan đến vụ án giết người ở phố chợ Khâm Thiên xảy ra vào ngày 12-6 vừa qua, sau khi vào cuộc điều tra, cơ quan Công an đã bắt và tạm giữ hình sự đối tượng Trần Đình Thắng về hành vi giết người.

Sáng ngày 12-6, Công an quận Đống Đa, Hà Nội nhận được thông tin trình báo về vụ án giết người xảy ra tại số nhà 46, ngõ 165/85 phố chợ Khâm Thiên, phường Trung Phụng, quận Đống Đa. Công an quận Đống Đa đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự CATP.Hà Nội, nhanh chóng vào cuộc điều tra làm rõ.

Tại tầng 2  nhà số 46, lực lượng chức năng phát hiện bà Nguyễn Thị Quý, 56 tuổi, bị tử vong với nhiều vết máu trên đầu.

Đối tượng Trần Đình Thắng

Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu chứng cứ, cơ quan điều tra xác định, hung thủ gây án là Trần Đình Thắng, 62 tuổi, chồng của nạn nhân. Sau khi giết vợ, Thắng đã bỏ trốn khỏi nhà.

Dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 8h tối cùng ngày, đối tượng Trần Đình Thắng bị lực lượng Công an tóm gọn khi đang lang thang gần Bệnh viện Mắt, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

Tại cơ quan điều tra, Trần Đình Thắng đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Theo như Thắng khai, vào lúc 0h30 ngày 12-6, hai vợ chồng Thắng xảy ra mâu thuẫn về vấn đề tình cảm. Thắng bực tức dùng búa đinh đập nhiều nhát vào đầu vợ khiến bà Quý tử vong. Sau đó, Thắng quay ra tìm ví của vợ lục lấy gần 4 triệu đồng và 1 chiếc điện thoại nokia rồi bỏ trốn khỏi nhà.

Hiện cơ quan điều tra đã ra lệnh bắt giữ khẩn cấp và tạm giữ hình sự Trần Đình Thắng về hành vi giết người để tiếp tục điều tra làm rõ.

Chi tiết vụ án xin mời quý vị đón đọc tiếp trên Báo giấy An ninh Thủ đô, số ra sáng mai, ngày 14-6-2014.