Chặn đứng hơn 1 tấn thăn, sườn bò Canada hết hạn sử dụng chuẩn bị lên bàn ăn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc

ANTD.VN -  Qua kiểm tra, Đội CSGT số 10, Phòng CSGT, CATP Hà Nội phát hiện hơn 1 tấn sườn, thịt bò hết hạn sử dụng được vận chuyển đi tiêu thụ trong dịp Tết.

Chiều 10-12, tổ công tác của Đội CSGT số 10, Phòng CSGT, CATP Hà Nội gồm Đại uý Nguyễn Văn Tiến, Trung tá Nguyễn Văn Khánh, Thượng uý Đào Minh Toàn và Thượng uý Lê Như Ngọc do Đại uý Minh làm tổ trưởng trong quá trình làm nhiệm vụ phát hiện xe ô tô tải 29H-067.49 có biểu hiện nghi vấn, đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.

  • Chặn đứng hơn 1 tấn thăn, sườn bò Canada hết hạn sử dụng chuẩn bị lên bàn ăn ảnh 1

CSGT phát hiện và thu giữ hơn 1 tấn thịt bò, sườn hết hạn sử dụng

Qua kiểm tra, bên trong thùng xe tải có hơn 1 tấn thịt, sườn bò nhãn mác từ Canada nhưng đã hết hạn sử dụng.

Lái xe tải được làm rõ là Trần Đình Hảo (SN 1996, ở Thái Hưng, Hưng Hà, Thái Bình). Tại thời điểm kiểm tra, lái xe Hảo không xuất trình được hoá đơn nguồn gốc của số hàng trên và tường trình chở thuê và Nguyễn Văn Ba là chủ hàng.

Tại trụ sở Đội CSGT, Nguyễn Văn Ba khai nhận toàn bộ số hàng trên xe tải hơn 1 tấn, sườn bò, nạc vai bò nhập khẩu Canada đã hết hạn sử dụng và được Ba mua lại của 1 người qua mạng FB bán cho 1 người khách ở Hải Phòng để kiếm lời và đang trên đường vận chuyển đi thì bị CSGT bắt giữ.

Tổ công tác Đội CSGT số 10 bàn giao cho Đội quản lý thị trường số 26 Hà Nội để tiếp tục xử lý.