TP.Hồ Chí Minh

Chặn đứng hàng trăm quái xế tụ tập gây rối, có dấu hiệu tổ chức đua xe ngày tết

ANTD.VN - Ngay ngày mùng 1 tết Đinh Dậu, hàng trăm quái xế tụ tập gây rối và có dấu hiệu tổ chức đua xe trái phép đã bị CSGT truy đuổi, ngăn chặn, xử lý…

Theo đó sáng mùng 1 tết Đinh Dậu 2017, nhằm ngày 28/1 đội CSGT An Lạc thuộc phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an TP.HCM nhận được nguồn tin báo, sẽ có lượng lớn quái xế tụ tập gây rối hoặc phát sinh đua xe trái phép. Do đó lực lượng của đội CSGT An Lạc tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát liên tục trên các tuyến đường thuộc địa bàn đảm trách; đồng thời liên tục thông tin, báo cáo tình hình cho ban chỉ huy phòng CSGT đường bộ - đường sắt để có phương án chỉ đạo hành động cụ thể, nếu phát sinh phức tạp.

Nhóm quái xế khi bị xử lý đã có hành vi hối lộ CSGT để xin bỏ qua vi phạm

Khoảng 14h20 chiều mùng 1 tết, khi 1 tổ tuần tra kiểm soát của đội CSGT An Lạc làm nhiệm vụ đến châu cầu Lò Gốm thuộc đại lộ Võ Văn Kiệt, phường 7, quận 6 thì phát hiện hàng trăm quái xế đi nhiều xe gắn máy đôn zên, xoáy nòng, thay đổi kết cấu đổ ra tuyến đường này. Nhóm này có dấu hiệu tổ chức đua xe trái phép… Lập tức tổ CSGT thông báo tình hình cho các tổ công tác khác đang làm nhiệm vụ trên tuyến để cùng phối hợp ngăn chặn, xử lý, không để phát sinh thêm tình hình phức tạp.

Thấy lực lượng CSGT xuất hiện, hàng trăm quái xế… “vỡ trận”, chia thành nhiều tốp nhỏ, tháo chạy các ngả. Tổ CSGT truy đuổi theo sau 1 tốp khoảng 20 quái xế tháo chạy với tốc độ cao trên đại lộ Võ Văn Kiệt, hướng về quận 5. Tuy nhiên khi phát hiện lực lượng thuộc đội CSGT Chợ Lớn cũng thuộc phòng CSGT đường bộ - đường sắt, đang làm nhiệm vụ chốt chặn phía trước nên chúng liền quay đầu tháo chạy về hướng quốc lộ 1. Tổ CSGT của đội An Lạc tiếp tục đuổi theo, kiên quyết xử lý.

Các xe đều thay đổi kết cấu, màu sơn, đôn zên, xoáy nòng...

Nhóm quái xế cố thoát thân nên lạng lách đánh võng, chạy với tốc độ cao, chen chúc nhau nên có 6 phương tiện tự va chạm vào nhau té ngã xuống đường. Tốp quái xế này bị CSGT xử lý tại hiện trường.

Đáng nói 5/6 đối tượng đang bị xử lý liền rút tiền, từ 200 ngàn – 1,8 triệu đồng/trường hợp, để hối lộ cho CSGT nhằm “xin” bỏ qua vi phạm. Vì thế các đối tượng bị xử lý thêm về hành vi này. 

Bước đầu tổ CSGT đã lập biên bản đối với nhóm quái xế về các hành vi như: thay đổi kết cấu xe; tụ tập thành nhóm từ 2 xe lưu thông với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng trên đường bộ; đưa tiền cho người thi hành công vụ để trốn tránh việc xử lý vi phạm hành chính. 6 phương tiện cùng 6 đối tượng vi phạm bị đưa về trụ sở đội CSGT An Lạc để tiếp tục làm rõ, xử lý.