Chặn đứng đường dây đưa người trốn đi nước ngoài trái phép

ANTĐ - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với  nhóm đối tượng Hoàng Văn Hính sinh năm 1969, trú tại thôn 4 xã Châu Quế Thượng, huyện Văn Yên và Trần Thị Vượng, sinh năm 1956, trú tại thôn Cò Cọi 2 xã Sơn A, huyện Văn Chấn có hành vi “Tổ chức người khác trốn đi nước ngoài trái phép”. 

Đây là vụ án, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự xuất nhập cảnh quốc gia và xâm hại trật tự quản lý hành chính Nhà nước.

Để ngăn chặn tình trạng vi phạm pháp luật về xuất nhập cảnh sang Trung Quốc lao động trái phép, các phòng chức năng Công an tỉnh và Công an các huyện đã tổ chức tuyên truyền, vận động, đồng thời cảnh báo về những rủi ro trong quá trình lao động trái phép ở nước ngoài.

Tuy nhiên, từ đầu năm 2012 đến nay, tình hình xuất cảnh trái phép đi lao động làm thuê vẫn diễn ra khá phức tạp, đáng chú ý tại các địa bàn huyện Văn Chấn, Văn Yên… xuất hiện một số đối tượng đã câu kết với một số đối tượng người Việt Nam đang sinh sống tại Trung Quốc, dụ dỗ, lôi kéo những người nông dân nghèo trốn sang Trung Quốc bằng con đường tiểu ngạch, sau đó đi sâu vào nội địa Trung Quốc để đi lao động làm thuê. Nạn nhân trong vụ án tổ chức đưa người đi nước ngoài bất hợp pháp là 40 nông dân nghèo.

Do cuộc sống lam lũ, họ mong muốn có một việc làm có thu nhập khá hơn để cải thiện cuộc sống gia đình. Đơn cử như trường hợp anh Hoàng Văn Chiến, trú tại thôn Ao Luông, xã Sơn A, huyện Văn Chấn. Nghe theo lời dụ dỗ của Trần Thị Vượng, trú tại thôn Cò Cọi 2, xã Sơn A, huyện Văn Chấn, anh Chiến đã rủ thêm 2 người ở cùng thôn xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc để đi đào hố trồng chuối thuê. Vượng đã hứa hẹn với những người trong đoàn là mức lương sẽ được khoảng 5 đến 6 triệu đồng/ tháng, nếu ai chăm chỉ thì mức lương sẽ cao hơn. Tuy nhiên, sau hơn một tháng  lao động cực nhọc, tiền công thì không được thanh toán đầy đủ như đã hứa hẹn nên anh Chiến và những người cùng cảnh ngộ với mình đã phải bỏ về nước.

Một nạn nhân khác trong vụ án trên là anh Hoàng Văn Nhu, trú tại Bản Ngoa, xã Phúc Sơn, huyện Văn Chấn. Với khát khao lập nghiệp và hy vọng sang Trung Quốc làm thuê sẽ được đổi đời, nên Nhu đã rủ thêm một số người bạn cùng quê đi theo Vượng, với lời hứa trả lương cao, đảm bảo sinh hoạt tốt, thời gian làm việc vừa phải. Nhu và những người bạn cùng thôn đã hăng hái ra đi với ước mơ kiếm được nhiều tiền, nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại. Kết quả, Nhu cũng lâm vào hoàn cảnh không khác gì mọi người trong đoàn. Trở về tay trắng nhưng Nhu vẫn còn là may mắn vì đã trở về xum họp với gia đình an toàn.

Xác định tính chất, mức độ nghiêm trọng của vụ việc, Cơ quan An ninh điều tra – Công an tỉnh Yên Bái đã khởi tố vụ án hình sự, xác lập án đấu tranh với quyết tâm sớm chặn đứng hành vi phạm pháp này. Ban đầu, công việc phá án gặp nhiều khó khăn, bởi hầu hết nạn nhân đều là người nông dân nghèo, lao động tự do, sau khi xuất cảnh trái phép đi Trung Quốc làm thuê không được như mong muốn họ lại tranh thủ lên đường đi làm thuê tại các tỉnh, thành khác trong nước. Nhưng với quyết tâm phải chặn đứng hành vi vi phạm pháp luật này, các điều tra viên của cơ quan An ninh điều tra – Công an tỉnh Yên Bái đã khẩn trương vào cuộc, trong đó mấu chốt vấn đề là ghi nhận thông tin từ các bị hại, qua đó nhận diện từng đối tượng trong vụ án.

Kết quả, cơ quan An ninh điều tra có đủ cơ sở chứng minh kẻ chủ mưu, điều hành một trong hai nhóm tội phạm này là Trần Thị Vượng, sinh năm 1956, trú tại thôn Cò Cọi 2, xã Sơn A, huyện Văn Chấn. Sau nhiều lần xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc, đến đầu năm 2012, Vượng đã cấu kết với một người phụ nữ tên Xuân là người Việt Nam hiện đang sinh sống tại Trung Quốc, tổ chức đưa 17 người, trú tại các xã Phúc Sơn và Sơn A, huyện Văn Chấn xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc.

Đối tượng Hoàng Văn Hính và Trần Thị Vượng

Một đối tượng khác cũng bị khởi tố với tội danh “Tổ chức người khác trốn đi nước ngoài trái phép” là Hoàng Văn Hính sinh năm 1969, trú tại thôn 4 xã Châu Quế Thượng huyện Văn Yên. Vì hám lợi nên Hính đã dụ dỗ, lôi kéo 23 người dân tại xã Châu Quế Thượng, huyện Văn Yên sang Trung Quốc làm thuê qua cửa khẩu Móng Cái tỉnh Quảng Ninh, theo đó mỗi người phải nộp cho Hính 4 triệu đồng để làm lộ phí đi đường. Cho đến ngày bị bắt, Hính cũng không hay hề biết hoàn cảnh cũng như tính mạng của 23 con người đã bị Hính lừa hiện nay ra sao.

Vụ án đang được xác minh làm rõ, những hành vi sai trái chắc chắn sẽ bị đưa ra xét xử trước pháp luật, nhưng đó cũng là lời cảnh báo thêm cho những người dân, do thiếu hiểu biết dẫn đến những hành động dại dột cùng với những ảo tưởng về việc đi lao động nơi xứ người. Bên cạnh đó cũng là những bài học kinh nghiệm sâu sắc cho các tổ chức đoàn thể, chính quyền địa phương cần làm tốt hơn công tác tuyên truyền, giáo dục đến người dân, tránh để xảy ra những hậu quả đau lòng...