Chân dung đối tượng đe dọa nổ mìn để tống tiền hiệu vàng

ANTĐ - Chán nản và túng quẫn do kinh doanh thua lỗ, từ một giáo viên tiểu học, Nguyên trở thành kẻ khủng bố, đe dọa, tống tiền các tiệm vàng.

Liên quan đến vụ án đối tượng Hoàng Quang Nguyên đe dọa dùng mìn tống tiền, cướp 2 hiệu vàng Phú Nguyên và Đức Trung ở Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, trong sáng nay 18-10, được sự cho phép của chỉ huy CAQ Cầu Giấy, PV Báo ANTĐ đã tiếp xúc với Nguyên tại nhà tạm giữ.

Dù đã được các điều tra viên động viên nhưng lúc này Nguyên tỏ ra khá hoảng sợ. Nguyên khai mới xuống Hà Nội cách đây chừng 2 tuần và thuê một phòng trọ ở Tân Xuân, Xuân Đỉnh cùng với 1 người bạn.

Cách đây vài tháng, Nguyên cùng một người bạn mở công ty hoạt động trên lĩnh vực quảng cáo. Để đủ tiền cho công ty hoạt động, Nguyên đã phải mang 2 “sổ đỏ” đi cầm cắm. Nguyên cũng xin nghỉ phép ở trường học cấp 1. Hoạt động được một thời gian, công ty này dừng và Nguyên bị ngập trong nợ nần. Trong lúc túng quẫn, Nguyên bỏ xuống Hà Nội.

Chân dung đối tượng Nguyên tại cơ quan công an

Trong một lần đi ngang qua hiệu vàng Phú Nguyên ở 82 Xuân Thủy, Nguyên ghi lại số điện thoại ở trong biển hiệu rồi về nhà dùng điện thoại di động gọi vào hiệu vàng tống tiền. Nguyên yêu cầu chủ hiệu vàng Phú Nguyên phải mang nộp 500 triệu đồng nếu không sẽ cho nổ tung cả hiệu vàng.

Sau nhiều lần đe dọa chủ hiệu vàng Phú Nguyên nhưng không đạt được kết quả, Nguyên chuyển sang đe dọa hiệu vàng Đức Trung ở cạnh đó vài trăm mét. Lần này, Nguyên tìm cách có được số điện thoại di động của chủ hiệu vàng Đức Trung là Nguyễn Gia Hậu gọi đến tống tiền 200 triệu đồng.

Cả hai chủ hiệu vàng Phú Nguyên và Đức Trung đều cấp báo sự việc lên CAQ Cầu Giấy. Ngay sau khi nhận được thông tin, Cơ quan CSĐT CAQ Cầu Giấy đã phối hợp với Phòng CHS tập trung rà soát, xác minh tất cả các đối tượng nằm trong diện nghi vấn.

Hiệu vàng Đức Trung bị đe dọa cho nổ mìn để tống tiền

Mặc dù vậy, phải qua nhiều ngày, những đầu mối thông tin về đối tượng gây án mới dần lộ rõ. Ngày 16-10, Nguyên lại tiếp tục gọi điện thoại vào số của anh Hiệu đe dọa tống tiền.  

Anh Hậu lo sợ Nguyên sẽ đặt thuốc nổ tại hiệu vàng của mình nên đã đồng ý mang 200 triệu đồng theo như yêu cầu của đối tượng. Nguyên yêu cầu anh Hậu mang số tiền trên đến khu vực bến xe Nam Thăng Long để giao cho Nguyên.

Khi anh Hậu mang tiền đến điểm hẹn, Nguyên khá tinh quái yêu cầu anh Hậu di chuyển chỗ giao nhận tiền. Nguyên yêu cầu anh Hậu mang tiền đến thùng rác ở trên đường Phạm Văn Đồng nhưng anh Hậu không chấp nhận bỏ về.

Đối tượng tiếp tục đe dọa nổ mìn. Đến ngày 17-10, khi Nguyên đang nhận tiền ở khu vực Tân Xuân, Xuân Đỉnh thì bị CAQ Cầu Giấy bắt giữ.

Thông tin chi tiết vụ việc, mời độc giả đón đọc trên báo ANTĐ ra sáng mai 19-10.