Chặn đứng các hoạt động tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Nhằm đảm bảo ANCT - TTATXH trên địa bàn Thủ đô, Giám đốc CATP Hà Nội đã có Công văn số 6446/CAHN-PC06 (ngày 11-8-2020) về việc Tăng cường công tác tổng kiểm tra, vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ…
Từ đầu năm 2020 đến nay, CATP Hà Nội thu giữ nhiều VK - VLN - CCHT

Từ đầu năm 2020 đến nay, CATP Hà Nội thu giữ nhiều VK - VLN - CCHT

Theo đánh giá của CATP Hà Nội, vừa qua, các đơn vị Công an quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch tổng kiểm tra, mở cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK - VLN - CCHT) trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, hoạt động của tội phạm sử dụng VK - VLN - CCHT rất phức tạp, khó lường, nếu không kịp thời ngăn chặn sẽ gây hậu quả nghiêm trọng.

Tội phạm manh động

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Đống Đa, Hà Nội đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng gây ra vụ cướp Ngân hàng BIDV Chi nhánh Ngọc Khánh. Các đối tượng gồm Phùng Hữu Mạnh (SN 1997, ở phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm) và Hoàng Ngọc (SN 1978, ở phường Láng Hạ, quận Đống Đa) bị khởi tố về tội “Cướp tài sản”.

Theo Thượng tá Nguyễn Đức Long, Phó trưởng CAQ Đống Đa, 9h40 ngày 27-7, hai đối tượng trên đến ngân hàng rồi đi bộ vào bên trong hô cướp... Ngọc nổ một phát súng chỉ thiên, rồi dùng một “túi mìn” giả để đe dọa nhân viên ngân hàng. Sau đó, các đối tượng lấy được 942 triệu đồng và tẩu thoát. Sau chưa đầy 36 tiếng xảy ra vụ cướp Ngân hàng BIDV Chi nhánh Ngọc Khánh (27 Huỳnh Thúc Kháng), rạng sáng 29-7, các lực lượng chức năng đã bắt giữ 2 đối tượng gây án khi đang lẩn trốn tại Hà Nội và Hải Phòng.

CATP Hà Nội lập biên bản tiếp nhận vũ khí quân dụng do người dân giao nộp

CATP Hà Nội lập biên bản tiếp nhận vũ khí quân dụng do người dân giao nộp

Liên quan đến hoạt động tội phạm sử dụng vũ khí, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), CATP Hà Nội vừa kết thúc điều tra, đề nghị Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội truy tố 3 bị can trong vụ cướp Ngân hàng Techcombank Chi nhánh Sóc Sơn gồm: Trần Hữu Trung (29 tuổi, trú tại TP Uông Bí, Quảng Ninh) can tội “Cướp tài sản, Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”; Giáp Ngọc Ninh (27 tuổi, ở huyện Tân Yên, Bắc Giang) và Chu Đức Chính (17 tuổi, ở huyện Hiệp Hoà, Bắc Giang) bị đề nghị truy tố về tội “Che giấu tội phạm”.

Do không có tiền trả nợ, Trung nảy sinh ý định đi cướp ngân hàng. Chiều 20-4-2020, đối tượng đi xe máy Yamaha Sirius màu đen, trắng về hướng huyện Sóc Sơn để sang Bắc Giang. Đến 14h30, khi đi qua thị trấn Sóc Sơn, Trung phát hiện Ngân hàng TechcomBank Chi nhánh Sóc Sơn ở vị trí dễ tẩu thoát, nên đã chọn để cướp và đến quầy giao dịch số 2, rút khẩu súng K59, chĩa nòng súng về phía hai nhân viên ngân hàng yêu cầu đưa tiền… Trung bắn một phát súng xuống đất để đe dọa. Tuy nhiên, khi Trung chưa lấy được tiền thì bị nhân viên ngân hàng bấm chuông báo động. Đối tượng bỏ chạy theo hướng Quốc lộ 3, đi Thái Nguyên được khoảng 10m, chĩa súng bắn tiếp 1 phát lên trời để ngăn chặn việc truy đuổi…

Những loại vũ khí này nếu không thu giữ, sẽ gây hậu quả khôn lường

Những loại vũ khí này nếu không thu giữ, sẽ gây hậu quả khôn lường

6 ngày sau khi gây án, biết không thể trốn tránh pháp luật, Trung đã đến cơ quan công an đầu thú, khai ra Giáp Ngọc Ninh và Chu Đức Chính với hành vi “Che giấu tội phạm”.

Ngoài hai vụ việc nghiêm trọng nêu trên, cũng trong thời gian Hà Nội cùng với cả nước tăng cường phòng chống dịch bệnh Covid-19, Phòng CSHS - CATP Hà Nội phối hợp với CAQ Cầu Giấy đã điều tra, làm rõ 2 đối tượng có hành vi dùng súng hơi bắn người đi đường từ trên cửa sổ nhà chung cư cao tầng. Qua đấu tranh, các đối tượng khai việc làm trên là để… tiêu khiển. Các đối tượng này đã bị cơ quan chức năng lập hồ sơ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đẩy mạnh thu hồi VK - VLN - CCHT

Trước tính chất hoạt động phức tạp của tội phạm sử dụng VK - VLN - CCHT, Giám đốc CATP Hà Nội đã thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị CATP thực hiện nghiêm túc công tác tổng kiểm tra, vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Các đối tượng trong vụ cướp Ngân hàng BIDV Chi nhánh Ngọc Khánh

Các đối tượng trong vụ cướp Ngân hàng BIDV Chi nhánh Ngọc Khánh

Theo lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội CATP Hà Nội, từ đầu năm 2020 đến nay, thông qua các hình thức tuyên truyền, vận động, các đơn vị thuộc CATP Hà Nội đã tiếp nhận, thu gom được 184 khẩu súng các loại; 1.092 viên đạn súng quân dụng; 426 viên đạn súng săn, tự chế, súng kíp; 43 quả lựu đạn, 3 quả bom, 2,5 kg thuốc nổ và nhiều kíp nổ, dây cháy chậm, tiền chất thuốc nổ, hạt nổ, nòi nổ cùng với 220 CCHT và 1.627 vũ khí thô sơ (VKTS) các loại do người dân tự giác giao nộp.

Cùng với việc điều tra, khám phá nhanh các vụ án cướp ngân hàng có sử dụng vũ khí “nóng” như đã nêu trên, CATP Hà Nội còn phát hiện, đấu tranh, khám phá 152 vụ, 244 đối tượng vi phạm liên quan đến VK - VLN - CCHT.

Để tiếp tục đấy mạnh thực hiện cao điểm tổng kiểm tra, vận động toàn dân giao nộp và dấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về VK - VLN - CCHT, Giám đốc CATP Hà Nội yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trong lực lượng CATP tập trung thực hiện tốt công tác tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền cùng cấp chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị, xã hội tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp VK - VLN - CCHT.

Các đối tượng trong vụ cướp Ngân hàng TechcomBank Chi nhánh Sóc Sơn

Các đối tượng trong vụ cướp Ngân hàng TechcomBank Chi nhánh Sóc Sơn

Tăng cường rà soát, lập danh sách điều tra cơ bản đối với cơ sở kinh doanh phế liệu, phế phẩm trên địa bàn. Yêu cầu cơ sở ký cam kết không mua, bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng các loại phế liệu, phế phẩm là VK - VLN - CCHT.

Theo Đại tá Nguyễn Bình, Trưởng phòng CSHS - CATP Hà Nội, đơn vị được Giám đốc CATP giao phối hợp với Công an các quận, huyện, thị xã thống kê các vụ việc, các loại đối tượng vi phạm liên quan đến VK - VLN - CCHT; phân tích, đánh giá nguyên nhân, điều kiện, chiều hướng tăng, giảm của các vụ việc, các loại đối tượng… qua đó đề xuất biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này.

Đồng thời, Phòng CSHS phối hợp với các đơn vị chức năng đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án liên quan đến VK - VLN - CCHT, phối hợp với các cơ quan khối Nội chính xét xử án điểm để răn đe, giáo dục chung.

“Ngoài những nhiệm vụ trọng tâm nêu trên, các đơn vị nghiệp vụ CATP đẩy mạnh thực hiện các biện pháp rà soát, phát hiện và phối hợp với Công an các đơn vị đấu tranh với đối tượng hướng dẫn chế tạo, mua bán, vận chuyển VK - VLN - CCHT trên không gian mạng và qua dịch vụ bưu chính, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác phòng ngừa, đấu tranh trên không gian mạng liên quan đến tội phạm, vi phạm pháp luật trong lĩnh vực này. Cùng với đó, tăng cường tuần tra kiểm soát tại một điểm và lưu động, phát hiện các đối tượng nghi vấn, kịp thời kiểm tra, bắt giữ, bàn giao vụ việc, phối hợp xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến VK - VLN - CCHT” - Đại tá Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CATP Hà Nội cho biết.