Chân dung 4 Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc

ANTD.VN -   Tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X có 55 đại biểu thuộc lực lượng CAND. Trong đó, có 4 cá nhân vinh dự được phong tặng danh hiệu "Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân" thời kỳ đổi mới (được phong tặng từ năm 2016 đến nay).

Bốn cá nhân nói riêng được phong tặng danh hiệu "Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân" thời kỳ đổi mới thực sự là những tấm gương ưu tú trong công tác và chiến đấu, lập nên nhiều thành tích xuất sắc, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân...

Thiếu tướng Đỗ Văn Hoành, Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an

Thiếu tướng Đỗ Văn Hoành là tấm gương tiêu biểu cho tinh thần mưu trí dũng cảm, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, bản lĩnh kiên cường trước cám dỗ của tội phạm, nhất là trên mặt trận chống tham nhũng và lĩnh vực tội phạm công nghệ cao.

Thiếu tướng, Anh hùng LLVTND Đỗ Văn Hoành

Thiếu tướng, Anh hùng LLVTND Đỗ Văn Hoành

Khi ở cương vị Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc, đồng chí đã chỉ đạo đơn vị tổ chức điều tra vụ án tiêu cực, tham nhũng xảy ra tại dự án trang trại phường Đồng Tâm, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc (năm 2010); khởi tố 12 bị can phạm tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, trong đó có Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư thành ủy TP Vĩnh Yên, Chủ tịch UBND TP Vĩnh Yên, Phó Chủ tịch UBND huyện Tam Đảo..

Với cương vị Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, Thiếu tướng Đỗ Văn Hoành đã chỉ đạo đơn vị lập được nhiều thành tích, chiến công tiêu biểu: Chỉ đạo đấu tranh chuyên án B716, giai đoạn 1, khởi tố 105 bị can về 7 tội danh: Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn, rửa tiền, đưa hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, làm rõ số tiền thu lời bất chính gần 10.000 tỷ đồng.

Chỉ đạo đấu tranh chuyên án bắt giữ 5 đối tượng, thu giữ 300 bánh heroin, 10kg ma túy đá; chuyên án làm rõ thủ đoạn mới của cán bộ ngành thuế lập hóa đơn khống bán cho doanh nghiệp với doanh số 39 tỷ đồng; chỉ đạo khởi tố 6 đối tượng thuộc Ngân hàng chính sách xã hội tham ô tài sản trên 14 tỷ đồng...

Từng được điều động giữ chức vụ Chánh Thanh tra Bộ Công an, rồi Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an từ tháng 1-2020, Thiếu tướng Đỗ Văn Hoành 3 lần được tặng danh hiệu "Chiến sỹ thi đua toàn lực lượng CAND" (từ năm 2009 đến nay liên tục là Chiến sỹ thi đua cơ sở), được tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Nhì, Ba; Huân chương Chiến công hạng Ba; lãnh đạo đơn vị đạt 2 Cờ Thi đua của Chính phủ; 4 Cờ Thi đua của Bộ Công an (khi là lãnh đạo Công an tỉnh).

những thành tích đặc biệt xuất sắc, Thiếu tướng Đỗ Văn Hoành vinh dự được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu "Anh hùng LLVTND" năm 2020.

Đại tá Trần Anh Tuấn, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Sơn La

Là một cán bộ được đào tạo bài bản, tốt nghiệp khoa Cảnh sát hình sự, Học viện Cảnh sát nhân dân năm 1982, đồng chí được Bộ Công an điều động lên công tác tại tỉnh Sơn La.

Đại tá, Anh hùng LLVTND Trần Anh Tuấn
Đại tá, Anh hùng LLVTND Trần Anh Tuấn

Trong quá trình công tác, đồng chí từng giữ chức vụ Đồn trưởng Công an Nà Sản; Chỉ huy cấp đội đơn vị tham mưu; Phó Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính; Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự; Trưởng phòng Cảnh sát hình sự; Trưởng Phòng CSĐT (Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT); Trưởng Công an huyện Mai Sơn; Trưởng phòng Cảnh sát hình sự; Phó Giám đốc Công an tỉnh Sơn La. Đến tháng 8-2014, Đại tá Trần Anh Tuấn được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Sơn La.

Trưởng thành từ cơ sở, qua 11 vị trí công tác khác nhau, suốt 42 năm công tác trong lực lượng CAND với 37 năm tuổi Đảng và 37 năm công tác tại địa bàn tỉnh Sơn La, đồng chí luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức, thể hiện rõ trách nhiệm của người lãnh đạo, đứng đầu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, luôn luôn quy tụ và tạo đoàn kết ở đơn vị công tác cũng như những vị trí được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh phân công.

Từng là Trưởng Ban chuyên án triệt phá sào huyệt của trùm ma túy Nguyễn Thanh Tuân tại bản Tà Dê, xã Lóng Luông, huyện Van Hồ, tỉnh Sơn La năm 2018, Đại tá Trần Anh Tuấn được mệnh danh là “khắc tinh” của tội phạm ma túy.

Chỉ tính từ năm 2008 đến nay, ngoài các Bằng khen của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các bộ, ngành, Đại tá Trần Anh Tuấn đã đạt nhiều danh hiệu thi đua và phần thưởng cao quý, là Chiến sỹ thi đua toàn quốc. Với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác, năm 2020 đồng chí vinh dự được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu "Anh hùng LLVTND".

Đại tá Mai Hoàng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an

Xuất phát từ người lính trinh sát hình sự Công an huyện Yên Châu, Bí thư đoàn năng nổ của Công an huyện Mộc Châu, đồng chí Mai Hoàng từng trải qua nhiều cương vị công tác khác nhau: Đội trưởng, Phó trưởng Công an huyện Vân Hồ, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Trưởng Công an huyện Mộc Châu... Và ở vị trí nào đồng chí cũng phát huy được sự mưu trí, dũng cảm, chủ động, sáng tạo trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, lập nhiều thành tích, chiến công đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đại tá, Anh hùng LLVTND Mai Hoàng.

Đại tá, Anh hùng LLVTND Mai Hoàng.

Người lãnh đạo, chỉ huy trẻ tuổi đã tham gia và chỉ đạo triệt phá hàng trăm chuyên án về hình sự và ma túy, trực tiếp trinh sát và điều tra, khám phá nhiều đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, tội phạm mua bán người; khám phá nhiều vụ trọng án giết người, cướp tài sản, bắt cóc con tin...

Trong đó phải kể đến vai trò chỉ huy Tổ công tác đặc biệt tham gia 9/9 giai đoạn của Chuyên án 279LL, 106 lần vào rừng trinh sát và đấu tranh với các toán, nhóm đối tượng có vũ trang, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới (2014 - 2017), bắt giữ hàng chục đối tượng, thu giữ gần 500 bánh heroin, 36.000 viên ma túy hàng chục khẩu súng các loại; trực tiếp tham gia bắt tử tù đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Văn Tình bỏ trốn khỏi Trại giam T16 (năm 2017); trực tiếp tham gia từ khâu lập án, trinh sát, đấu tranh phá Chuyên án truy bắt 2 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Thanh Tuân và Nguyễn Văn Thuận tại xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La.

Đại tá Mai Hoàng luôn thể hiện tố chất mưu trí, sáng tạo, tích cực, có vai trò đặc biệt quan trọng góp phần vào thành công các chuyên án. Tháng 7-2019, anh bảo vệ luận văn Tiến sỹ với kết quả xuất sắc từ kinh nghiệm thực tiễn của Chuyên án 279LL, truyền giảng thực tế tại một số trường, học viện CAND. Hiện tại là Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự anh vẫn phát huy những thành tích đạt được để cùng đơn vị hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Là một trong 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, thanh niên Công an tiêu biểu, được tặng Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm"; đồng thời 10 năm liên tục là "Chiến sỹ thi đua cơ sở", được tặng thưởng Huân chương Chiến công các hạng, Huân chương Quân công hạng Ba; năm 2020, Đại tá Mai Hoàng được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu "Anh hùng LLVTND".

Đại tá Lê Hồng Thắng, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an Hải Phòng

Từng là lính hình sự trong Đội Đặc nhiệm H88 anh hùng, Đội trưởng Đội án tuyến, Đội án sở hữu, Phó Trưởng Công an huyện An Dương, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng, dù ở cương vị nào Đại tá Lê Hồng Thắng cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được ví như "cánh chim đầu đàn" của lực lượng Cảnh sát hình sự thành phố Cảng. Đặc biệt là những lần đối mặt với các đường dây, ổ nhóm tội phạm đặc biệt nguy hiểm như Hải "Phú", Hưng "Sự", Sùng A Khai... đồng chí luôn mưu trí, dũng cảm trực tiếp và phối hợp bắt giữ các đối tượng manh động, bảo đảm an toàn cho người dân và đồng đội.

Đại tá, Anh hùng LLVTND Lê Hồng Thắng.

Đại tá, Anh hùng LLVTND Lê Hồng Thắng.

Trong công tác chỉ huy, chỉ đạo, Đại tá Lê Hồng Thắng luôn sáng tạo, đề xuất các kế hoạch, biện pháp phòng ngừa, trấn áp hiệu quả với tội phạm hình sự. Như xây dựng mô hình tuần tra vũ trang, vạch trần các thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt của các đối tượng phạm tội để trốn tránh pháp luật; triệt phá các ổ nhóm, băng đảng chế tạo vũ khí quân dụng do Dương Minh Nhất cầm đầu...

Dưới sự chỉ đạo của đồng chí, lực lượng CSHS Công an TP Hải Phòng là một trong những đơn vị đầu tiên của cả nước phát hiện, điều tra, làm rõ các phương thức, thủ đoạn hoạt động của loại tội phạm có yếu tố nước ngoài, tội phạm hình sự núp bóng doanh nghiệp, bắt giữ 42 đối tượng người Trung Quốc và Đài Loan có hành vi lắp đặt thiết bị viễn thông ở Hải Phòng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản (đã chiếm đoạt 2,2 triệu NDT, tương đương 8 tỷ đồng); thủ đoạn vận chuyển ma túy qua đường hàng không...

Đại tá Lê Hồng Thắng còn dành nhiều thời gian, tâm sức xây dựng các giáo án về kỹ năng thực hành để tổ chức phổ biến đến cán bộ, chiến sỹ; tiếp thêm cho cán bộ chiến sỹ trẻ niềm tự hào, say mê nghề nghiệp; bổ sung kiến thức thực tế hữu dụng cho họ trong công trác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm. Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, đồng chí vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu "Anh hùng LLVTND" năm 2018.