“Chăn dắt” các con mồi cả tin

(ANTĐ) - Thông qua mạng internet và mối quan hệ cá nhân, tháng 7-2010, Trương Công Thành (SN 1960, trú ở thị trấn Thanh Nê, huyện Kiến Xương, Thái Bình) biết Công ty Tân Thành Phú ở Quảng Ngãi có khoản nợ 20 tỷ đồng sắp đáo hạn. Thành tự nhận là cán bộ của Bộ Tài chính gọi điện cho ông Phan Trung Trường - Giám đốc doanh nghiệp này nói rằng khoản vay của công ty sắp được Bộ Tài chính phê duyệt.

Trương Công Thành tại phiên xử ngày 27-6

Ngày 24-8-2010, Thành tìm gặp ông Trường với tấm giấy giới thiệu và một bộ hợp đồng vay vốn bảo lãnh, khiến ông Trường rất tin tưởng. Đúng 2 tháng sau, Thành gọi điện bảo ông Trường ra Hà Nội nhận quyết định cho vay vốn và phải chi 10 triệu đồng cảm ơn những người đã giúp đỡ doanh nghiệp. Khi nhận tiền, Thành hứa Công ty Tân Thành Phú sẽ sớm được giải ngân. Tuy nhiên, lấy lý do kho bạc chưa bố trí được nguồn tiền nên việc giải ngân bị chậm lại. Nhận thấy Trương Công Thành có dấu hiệu lừa đảo, đại diện Công ty Tân Thành Phú đã trình báo sự việc tới CATP Hà Nội.

Sáng 1-11-2010, trong lúc nhận thêm của doanh nghiệp này 500 USD tiền “cảm ơn”, Trương Công Thành bị lực lượng công an bắt giữ. Cũng dùng thủ đoạn tương tự, Trương Công Thành còn chiếm đoạt của một giám đốc công ty tư nhân khác 9 triệu đồng. Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Trương Công Thành chỉ là đối tượng kinh doanh tự do, không có khả năng “giúp” các doanh nghiệp vay vốn hoặc nhận được các dự án. Để các “con mồi” tin tưởng, đối tượng đã làm giả tài liệu, con dấu, giả mạo chữ ký của một số cơ quan, tổ chức và những người có trách nhiệm đưa cho bị hại.

Từ các chứng cứ phạm tội của đối tượng, VKSND Hà Nội đã truy tố Trương Công Thành ra trước tòa án cùng cấp theo 2 tội danh làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tại phiên tòa sơ thẩm hôm qua (27-6), bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình như cáo trạng truy tố. Sau khi xem xét toàn bộ nội dung và các tình tiết của vụ án, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt Trương Công Thành 40 tháng tù giam cho cả 2 tội mà VKS truy tố.