Chân dài chật vật “nhảy” nghề

ANTĐ - “Chân dài đi hát” giờ đây đã trở thành một cụm từ quen thuộc, dành để chỉ việc các người mẫu “lấn sân” ca hát. Tất nhiên, có những “chân dài” dù không học qua trường lớp về thanh nhạc nhưng có thiên bẩm về ca hát và được khán giả ủng hộ. Song, có những ước mơ lấn sân sớm lụi tàn, ngay khi vừa ló dạng.

Trương Thế Vinh được nhiều người biết đến khi là người mẫu, diễn viên

Những “kỳ tài”đình đám

Với những khán giả yêu thích và quan tâm điện ảnh Việt Nam, chắc hẳn cái tên Trương Thế Vinh không còn xa lạ. Được biết đến với các vai diễn ấn tượng trong “Mảnh ghép cuộc đời”, “Để mai tính”, “Ở lại thế gian”, “Người mẫu”. Trương Thế Vinh còn là một người mẫu có vẻ đẹp nam tính cùng chiều cao lý tưởng 1m82. Song, khi nhắc đến Trương Thế Vinh ở vai trò ca sĩ thì ít người biết. Sinh năm 1984 tại Đà Nẵng, là cử nhân ĐH Kinh tế, 10 năm trước, Trương Thế Vinh đã cùng Khánh Phương và 2 thành viên khác thành lập nhóm nhạc MP5. Sau khi MP5 tan rã vào năm 2004, cuối năm 2009, chàng ca sĩ “chân dài” này đã phát hành một album solo “Anh sẽ trở về” tuy nhiên không gây được tiếng vang. Hơn hai năm qua, cái tên Trương Thế Vinh vẫn chỉ được chú ý đến trong vai trò người mẫu và diễn viên.

Nổi danh hơn trong showbiz Việt nhiều năm trước là Ngô Thanh Vân. 20 tuổi trở về Việt Nam sau khi cùng gia đình sang Na Uy định cư, chỉ một thời gian ngắn sau, cô được xem là một trong những cái tên đắt giá bấy giờ, nhất là sau khi Vân giành được ngôi vị Á hậu cuộc thi Hoa hậu Việt Nam qua ảnh do một tạp chí có tiếng tổ chức vào năm 2000. Ngô Thanh Vân hoạt động nghệ thuật từ đó với vai trò là người mẫu cho nhiều chương trình lớn. Năm 2002, Ngô Thanh Vân kết hợp với Tuấn Hưng trong album chung có tên “Vườn tình nhân”.

Không được đánh giá cao về giọng hát nhưng với tên tuổi sẵn có cộng với ngoại hình đẹp, sự kết hợp của đôi “trai tài gái sắc” đã thu hút được công chúng. Ngô Thanh Vân cũng nói lời tạm biệt với sàn catwalk kể từ đó nhất là vào năm 2003, nhạc sĩ Quốc Bảo bắt tay vào giúp đỡ, nhào nặn và đặt những bước chân thành công tiếp theo trong sự nghiệp ca hát của cô. Ba năm liên tiếp, Ngô Thanh Vân đã cho ra đời những sản phẩm âm nhạc của riêng mình nhưng vẫn không được đánh giá cao về giọng hát mà chỉ gây ấn tượng ở những màn vũ đạo đẹp mắt. Năm 2008, Ngô Thanh Vân trở lại với âm nhạc bằng một sản phẩm hợp tác với Quốc Bảo Studio’s 68 và album này đã “vớt vát” cho Ngô Thanh Vân phần nào trong vai trò ca sĩ khi đạt giải Album sáng tạo của giải thưởng Album Vàng. Tiếp đó, Ngô Thanh Vân cho ra mắt thêm album nữa là “Nước mắt thiên thần” - song ở con đường ca hát thì cái tên Ngô Thanh Vân không mấy để lại dấu ấn.

“Ma mới” tiếp bước “lấn sân”

Trở về Việt Nam năm 2008 sau nhiều năm sống cùng gia đình ở Pháp và gây dấu ấn với công chúng bằng danh hiệu “siêu mẫu quốc tế” Nathan Lee chia sẻ rằng anh đã từng đi hát từ rất lâu rồi. Từ khi còn nhỏ, anh đã thường xuyên đứng trên sân khấu Nhà hát tuổi trẻ (HN) cùng ca sĩ Thu Phương và nhạc sĩ Trần Hiếu.

Tuy nhiên, sau 4 năm quyết định chính thức “chuyển làn đường” sang ca hát chuyên nghiệp, Nathan Lee cũng chưa gây được dấu ấn gì nhiều dù giọng hát của anh khá ổn. Một “siêu mẫu quốc tế” đình đám khác là Hà Anh cũng vừa mới tuyên bố chính thức “đu” sang làng nhạc. Với khả năng phát âm tiếng Anh chuẩn, ban đầu Hà Anh cũng gây ấn tượng khá mạnh và MV đầu tay của cô được tung ra đã thu hút nhiều người. Nhưng sau một vài lần xuất hiện trước công chúng với vai trò ca sĩ, Hà Anh vẫn chỉ được nhìn nhận rằng cô phù hợp hơn với nghề mẫu và chỉ nên coi Hà Anh là người mẫu có giọng tốt, chứ chưa thể trở thành ca sĩ được.

Một vài “chân dài” danh tiếng khác như Trương Tri Trúc Diễm, Phi Thanh Vân... cũng trở thành “đầu mối” của những “búa rìu dư luận” sau mỗi lần phát biểu liên quan đến chuyện đi hát, âm nhạc hay tung ra sản phẩm giải trí nào đó.

Công thức thành công của một Hà Hồ

Ngược lại với những Trương Thế Vinh, Nathan Lee, Phi Thanh Vân, Ngô Thanh Vân... cái tên Hồ Ngọc Hà càng ngày càng trở nên hấp dẫn và đắt giá trong giới showbiz hiện nay với vai trò ca sĩ. Gần như nhiều người đã quên chỉ hơn 5 năm trước, Hồ Ngọc Hà vẫn còn là một cái tên lạ lẫm đối với công chúng yêu nhạc. Thế nhưng giờ đây, Hà Hồ là hình mẫu thành công nhất, lý tưởng nhất “lột xác” từ một chân dài sang ca sĩ.

Nếu có một công thức nào đó làm nên thành công của Hà Hồ hôm nay, ngoài sự may mắn thì công chúng dễ dàng nhận thấy, Hà luôn kín đáo trong mọi suy nghĩ, việc làm của mình. Hà luôn nỗ lực học hỏi và rèn luyện. Và như một người trong ê-kip thực hiện live concert mới đây cho Hà tiết lộ, thì “nhìn Hà làm việc mà bất cứ ai có ý định nghỉ ngơi đều cảm thấy xấu hổ vì Hà làm việc đến 20 tiếng đồng hồ mỗi ngày, những ngày bình thường khác Hà cũng làm việc, tập luyện không dưới 10 tiếng”.

Không phủ nhận, rất nhiều chân dài có khả năng ca hát thậm chí còn có những người được đào tạo hẳn hoi nhưng để thực sự thành công thì dường như, Hồ Ngọc Hà vẫn là “cái đích” để nhiều “chân dài” ngắm đến. Và nếu có câu hỏi, giới chân dài chuyển sang ca hát thì tỷ lệ thành công là bao nhiêu, thì cứ nhìn vào thực tế sẽ thấy rất rõ ràng rằng nhiều lắm chỉ được đến 3%.