Chán chường, cô gái trẻ liên tục trộm cắp

ANTĐ - Chỉ mới 24 tuổi nhưng Mơ đã có 3 tiền án cùng về tội trộm cắp tài sản.
Ngày 8-5, CAH Hoài Đức (Hà Nội) cho biết, cơ quan này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trịnh Thị Mơ (SN 1990, ở Hoằng Khê, Hoằng Hóa, Thanh Hóa) về tội trộm cắp tài sản. Mơ bị bắt giữ chỉ 3 ngày sau khi mãn hạn tù.
Chán chường, cô gái trẻ liên tục trộm cắp ảnh 1

Mơ bị bắt sau khi lấy trộm tiền của sinh viên


Theo xác minh của cơ quan công an, Trịnh Thị Mơ đã có 3 tiền án cùng về tội trộm cắp tài sản. Với bản thành tích bất hảo dày đặc, Mơ từng bị xử lý sau khi lấy cắp máy massage tại siêu thị điện máy; “thó” tiền của người dân...

Sau khi bị đưa ra xét xử, Trịnh Thị Mơ chấp hành bản án tại trại giam Phú Sơn (Thái Nguyên). Cuối tháng 4 vừa qua, Mơ chấp hành xong hình phạt tù tại trại giam Phú Sơn (Thái Nguyên). Nhưng chỉ 3 ngày sau, Mơ vào trường ĐH Thành Đô, nằm trên địa bàn ở huyện Hoài Đức lục soát túi sách của sinh viên, lấy cắp 3,2 triệu đồng. Mơ bị sinh viên trong trường bắt giữ khi đang ra đón xe buýt. Nữ đối tượng trộm cắp khai nhận, do chán chường, không có công ăn việc làm nên liên tiếp trộm cắp.