Quận Hai Bà Trưng

Chấn chỉnh các quầy bánh trung thu: “Thả gà ra đuổi”

ANTĐ - Hơn 30 quầy bánh Trung thu nằm trên nhiều tuyến vỉa hè quận Hai Bà Trưng, Hà Nội bị các lực lượng chức năng quận rà soát, chấn chỉnh bởi đã và đang gây ra tình trạng lộn xộn trật tự giao thông - đô thị. Tuy nhiên sau hơn 15 ngày kiểm tra, rà soát, chưa nhiều quầy hàng có sự chuyển biến.

Quầy bánh Trung thu ở phố Lò Đúc nằm sát mép vỉa hè

Đến hẹn lại lên, trước “mùa” Trung thu cả tháng trời, nhiều tuyến phố trên địa bàn quận Hai Bà Trưng mọc lên rất nhiều quầy bán bánh nướng, bánh dẻo đủ các thương hiệu. Trên phố Kim Ngưu, Đại La hay cổng công viên Thống Nhất…đều có không dưới 4, 5 quầy bánh được dựng trên vỉa hè, san sát. Bất cập mà các quầy bánh Trung thu này gây nên, là sự “mất tích” của nhiều đoạn vỉa hè. Những quy định cũ, quy định mới của thành phố về quản lý, sử dụng và kinh doanh trên vỉa hè, nguyên tắc là không được ảnh hưởng đến trật tự giao thông và phải dành lối đi cho người đi bộ, dường như đã bị bỏ quên.

Trước thực trạng đó, đầu tháng 9, lãnh đạo quận Hai Bà Trưng đã có thông báo, đề nghị 20 phường trên địa bàn phối hợp với các lực lượng Thanh tra xây dựng, Thanh tra GTVT, CAQ và phòng Quản lý đô thị rà soát, chấn chỉnh những quầy bánh Trung thu là nguyên nhân gây mất trật tự đô thị. Tuy nhiên tính đến hết ngày 17-9, theo ghi nhận của PV Báo ANTĐ, tình hình chưa thực sự có nhiều chuyển biến. Số quầy bánh tự chấn chỉnh, khắc phục vi phạm hoặc bị lực lượng chức năng quận xử lý chỉ đếm trên đầu ngón tay. Điều này được lý giải do các quầy đã dựng, buôn bán ổn định, nên không dễ giải tỏa.

Trao đổi về vấn đề này với PV Báo ANTĐ, ông Cáp Sỹ Phong - Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng cho biết, quan điểm của cơ quan quản lý là luôn tạo điều kiện cho nhu cầu kinh doanh, mua bán của doanh nghiệp và người dân. Quận không cấp phép cho doanh nghiệp dựng quầy bánh trên vỉa hè, nhưng các doanh nghiệp trước khi dựng quầy đều đã có báo cáo, xin ý kiến chính quyền cơ sở, và việc dựng quầy được xác định chỉ trong thời gian ngắn. 

Ở góc độ khác, theo 1 cán bộ Thanh tra GTVT, bất cập lớn nhất là do không tính toán quy hoạch tuyến phố, vỉa hè được phép mở bán bánh Trung thu. Đúng ra, việc này phải làm từ nhiều tháng trước Trung thu, và phải thông báo công khai, rộng rãi để doanh nghiệp và người dân biết. Những doanh nghiệp hội đủ yêu cầu về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, phải đảm bảo chấp hành nghiêm quy định quản lý, sử dụng vỉa hè, mới được phép dựng quầy kinh doanh. Chính vì sự thiếu chủ động này đã khiến công tác xử lý gặp khó khăn, thậm chí, cả tình trạng xử lý không đồng bộ, nơi này phạt, nơi kia lại cho tồn tại. Ông Cáp Sỹ Phong cho biết, đã yêu cầu các phòng nghiệp vụ lên kế hoạch chấn chỉnh tình trạng trên, và sẽ áp dụng ngay dịp Tết, cuối năm đối với các dịch vụ bánh mứt kẹo, chợ hoa. 

Hiện tượng “thả gà ra đuổi” đối với các quầy bánh Trung thu ở quận Hai Bà Trưng không hề mang tính cá biệt!