Chặn bắt quả tang 8 tấn gà nhập lậu

ANTĐ - Chạy trong đêm tối, chủ yếu men theo đường đê, hai chiếc xe tải chở 8 tấn gà lậu vẫn bị tóm.

Rạng sáng 9-12, Đội Quản lý thị trường số 4- Chi cục QLTT Hà Nội phối hợp cùng đội Chống buôn lậu, buôn bán hàng cấm, thuộc Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV CATP Hà Nội đã bắt quả tang 2 xe ô tô tải chở đầy gà đang trên đường về Hà Nội. Trên xe có 390 lồng gà, số lượng hàng nghìn con với trọng lượng khoảng 8 tấn. Hai lái xe Phạm Thế Quyền (SN 1981), quê Thái Bình và Phạm Văn Khánh (SN 1973), nhà ở Móng Cái không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số gà. Họ khai được thuê chở số gà trên từ Móng Cái (Quảng Ninh) về chợ Hạ Vỹ (huyện Thường Tín, Hà Nội) với giá 4,5 triệu đồng/1 xe. Cả hai đều khai chở thuê cho 1 người không quen biết, và khi về chợ Hà Vỹ, sẽ có người đến đối chiếu BKS xe ô tô, nhận gà.

Theo quy định, toàn bộ số gà trên sẽ bị tiêu hủy. Nhưng một vấn đề cần đặt ra, lâu nay, chợ Hà Vỹ- chợ đầu mối về gà ở miền Bắc- bán ra thị trường loại gà gì? Xuất xử ở đâu? Là gà “ngoại” hay gà ở các tỉnh nội địa, bán lên biên giới rồi lại… xuất ngược về xuôi?

Cận cảnh xe chở gà lậu

Ghi lời khai của "lái gà" (người đội mũ, bên trái)

Toàn bộ số gà lậu sẽ bị tiêu hủy