Châm lửa đốt xe vì nghi vợ ngoại tình

ANTĐ - Ngày 20-4, Công an xã Hòa An, huyện Phú Hòa (Phú Yên) cho biết, lúc 21h30 phút đêm 19-4 đã xảy ra vụ tự châm lửa đốt xe mô tô tại thôn Đông Phước do bực tức nghi vợ ngoại tình.
Châm lửa đốt xe vì nghi vợ ngoại tình ảnh 1
Chiếc xe máy còn trơ khung tại Công an xã Hòa An, huyện Phú Hòa


Công an xã Hòa An, huyện Phú Hòa cho biết thêm, trước khi sự việc xảy ra, anh Đặng Xuân Quang (SN 1972, trú ở thôn Ân Niên, xã Hòa An) cùng con trai là Đặng Văn Thảo (SN 2003) đến xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa tìm vợ là chị Nguyễn Thị Bích Ly (SN 1978). Đến nơi, anh Quang bảo vợ về nhà nhưng chị Ly không nghe, sau đó lên xe máy bỏ đi. Tuyệt vọng, anh Quang nhờ người thân chở xuống TP Tuy Hòa để đón xe đi TP Hồ Chí Minh tiếp tục bán vé số thì bất chợt gặp chị Ly đang đi cùng với một người đàn ông khác nên đã gọi chị Ly dừng lại, rút chìa khóa dắt xe về. Trên đường cùng về, đến khu vực thôn Đông Phước hai vợ chồng đã xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc nóng giận, anh Quang đã rút vòi xăng xe máy và châm lửa thiêu rụi hoàn toàn.

Bi dát hơn là cả hai cha con anh Quang đều bị tật nguyền, cách đây khoảng một năm, trước khi vào TP Hồ Chí Minh bán vé số, anh Quang mua 4 con bò trị giá 30 triệu đồng cho vợ nuôi, nhưng mới đây chị Ly đã đem bán đàn bò với giá 29 triệu đồng.