Cha mẹ ly hôn, con dễ hút thuốc, uống rượu

ANTD.VN -Những trẻ chỉ sống với bố hoặc mẹ tăng gần 3 lần nhiều khả năng hút thuốc trước tuổi thiếu niên, 46% nhiều khả năng đã bắt đầu uống rượu khi 11 tuổi.

Một nghiên cứu mới của Anh cảnh báo, trẻ không sống với cả cha lẫn mẹ khi lớn lên có nhiều khả năng hút thuốc hoặc uống rượu trước tuổi thiếu niên và điều này cũng khiến trẻ tăng nguy cơ ung thư phổi và bệnh tim mạch khi trưởng thành.

Các nhà khoa học Đại học London kiểm tra dữ liệu của gần 11.000 trẻ em sinh ra từ 2000-2002 được khảo sát khi 9 tháng tuổi, 3, 5, 7 và 11 tuổi. Kết quả cho thấy, những trẻ chỉ sống với bố hoặc mẹ tăng gần 3 lần nhiều khả năng hút thuốc trước tuổi thiếu niên, 46% nhiều khả năng đã bắt đầu uống rượu khi 11 tuổi.

Những trẻ này cũng tăng nguy cơ lạm dụng rượu và nicotin ở tuổi thanh niên. Các nhà nghiên cứu nhấn mạnh, giai đoạn đầu đời là thời điểm quan trọng và cần có biện pháp can thiệp để ngăn chặn sự hấp thu các hành vi sức khỏe nguy hiểm.