Cha chôn sống con gái 6 tuần tuổi

ANTĐ - Hai người đàn ông Ấn Độ đã cố gắng chôn sống con cháu mình với mục đích "đuổi tà".

Cha và chú của một bé gái 6 tuần tuổi ở Ấn Độ đã bị bắt do cảnh sát nghi ngờ rằng hai người đàn ông này có ý định chôn sống con, cháu mình vì cho rằng đó là cách để bảo vệ những đứa trẻ khác trong gia đình họ khỏi bệnh tật.

Một người trông coi nghĩa trang ở Pilkhuwa đã thông báo cho cảnh sát sau khi anh này nhìn thấy hai người đàn ông đang cố gắng chôn bé gái Radhika trong một ngôi mộ nhỏ.

Dinesh Kumar, cha của bé gái này và em của anh ta nói rằng đạo sư đã bảo họ làm vậy để xua đuổi những điều không may mắn sau khi gia đình này mất một đứa con vào năm ngoái do bị bệnh không thể chữa trị.

Radhika hiện đã được 2 tháng tuổi và đang được điều trị do bị suy dinh dưỡng và mất nước.

Cảnh sát cho biết hiện họ vẫn chưa tìm được tung tích của gã đạo sư được cho là có liên quan đến vụ việc.

Nghèo đói, ít học và mê tín dị đoan là những lý do chính dẫn đến hành vi vô nhân tính này.