CĐV SLNA bị cấm vào sân Thống Nhất đến hết giải

ANTĐ - Hành vi đốt lửa trên khán đài, ném vật lạ xuống sân rồi gây hấn với lực lượng an ninh trên sân Thống Nhất của một nhóm CVĐ SLNA trong trận đấu với Sài Gòn FC tại trận đấu bù vòng 13 đã gây họa cho các fan hâm mộ chân chính xứ Nghệ khi Ban kỷ luật công bố quyết định: Cấm Hội CĐV SLNA vào sân Thống Nhất đến hết mùa giải 2012 khi có CLB SLNA thi đấu.

CĐV SLNA bị cấm vào sân Thống Nhất đến hết giải ảnh 1
Cổ động viên SLNA sẽ bị cấm vào sân Thống Nhất cho đến hết giải

Trong trận đấu này đã có khoảng 4.000 CĐV SLNA theo chân cổ vũ đội nhà. Thời gian nửa đầu trận đấu, họ làm sôi động một góc khán đài với cách cổ động nhiệt tình và khá chuyên nghiệp. Tuy nhiên, rắc rối xảy ra khi SLNA bị dẫn ngược 2-1 và một số CĐV quá khích của đội bóng xứ Nghệ bắt đầu làm loạn trên khán đài, đồng thời có thái độ phản ứng thiếu fair-play trước quyết định của trọng tài chính Phùng Đình Dũng khi không cho SLNA  hưởng quả phạt đền ở phút 57, trong tình huống Minh Chuyên phá bóng trúng tay của Đặng Văn Robert đang giơ cao trong vòng cấm. Tệ hơn, một số CĐV quá khích của SLNA sau đó còn gom giấy và cờ để đốt lửa trên khán đài, khiến cảnh sát phải đưa cả xe cứu hỏa vào sân và dùng vòi rồng phun nước mới giải tỏa được đám đông quá khích.

Sự việc này đã được BTC báo cáo lên Ban kỷ luật và các CĐV SLNA được dự báo sẽ phải chịu án phạt rất nặng. Thực tế, khi đọc phán quyết của Ban kỷ luật, nhiều fan xứ Nghệ có thể cảm thấy choáng váng khi bị cấm cửa đến sân Thống Nhất cho đến hết giải khi có CLB SLNA thi đấu. Tuy nhiên, xét kỹ lại, đó chỉ là những câu chữ mang tính đao to búa lớn, bởi thực ra SLNA chỉ còn duy nhất 1 trận gặp CLB Navibank SG trên sân Thống Nhất tại vòng 23.

Ngoài án phạt dành cho các CĐV SLNA, Ban kỷ luật VFF cũng cảnh cáo và phạt BTC sân Thanh Hóa 20 triệu đồng do để các CĐV đốt pháo sáng trên khán đài và đòi “làm thịt” các cầu thủ đội khách trong trận đấu gặp XM The Vissai NB tại vòng 14. Rất may, lực lượng an ninh sau đó đã kiểm soát tốt tình hình, vì thế không có sự cố đáng tiếc nào xảy ra. Đó cũng chính là lý do khiến BTC sân Thanh Hóa nhận án phạt khá nhẹ.Tuy nhiên, nếu sự việc này tái diễn, Thanh Hóa sẽ đối diện với án phạt nặng hơn rất nhiều, có thế phải thi đấu trên sân nhà không khán giả hoặc rời đến sân trung gian.