CĐV đội bóng nào bị cảnh sát bắt giữ nhiều nhất ở Anh?

ANTĐ - Người hâm mộ của Leeds United là những đối tượng bị cảnh sát bắt giữ liên quan đến bóng đá nhiều hơn so với bất cứ CLB nào ở các giải chuyên nghiệp của Anh mùa trước. 

Theo số liệu thống kê mới được Bộ nội vụ Anh công bố, CĐV của đội bóng chủ sân Elland Road bị bắt 99 lần trong mùa giải 2014-2015. Kình địch trong lịch sử của đội bóng này, M.U cũng có số lượng CĐV quá khích bị cảnh sát bắt giữ khá nhiều, 85 lần, đứng thứ 2 ở bất cứ giải chuyên nghiệp nào tại Anh và Wales.

Cảnh sát giữ trật tự trên sân Madjeski của Reading

 

Trên toàn quốc, số lượng CĐV bị cảnh sát bắt giữ mùa giải năm 2014-2015 ít hơn so với mùa giải trước đó. Tổng số có 1.873 CĐV bị bắt, giảm 18% so với mùa giải 2013-2014. Những vi phạm phổ biến nhất dẫn đến các vụ bắt giữ là lỗi gây rối trật tự công cộng (34%), uống rượu (22%) và bạo lực (16%).

Không ngạc nhiên, hầu hết những rắc rối khiến CĐV bị cảnh sát bắt giữ xảy ra ở Premier League, với 772 trường hợp ở mùa giải trước. Dù vậy, giải Football Conference, hiện đổi tên là National League, lại là nơi có tỷ lệ CĐV bị bắt giữ cao nhất. 7,4 người/100.000 CĐV khi theo dõi các trận đấu tại giải nghiệp dư này.

Dưới đây là 20 đội bóng có số lượng CĐV bị bắt giữ nhiều nhất tại Anh

CĐV đội bóng nào bị cảnh sát bắt giữ nhiều nhất ở Anh? ảnh 2