CĐV cuồng phải vào tù vì đánh thủ môn bất tỉnh

ANTĐ - Aaron Cawley, 21 tuổi, một cổ động quá khích vừa bị kết án tù 4 tháng vì đã lao xuống sân đấm thủ môn Kirkland bất tỉnh ở trận hòa 1-1 giữa Leeds United với Sheffield Wednesday.

Aaron Cawley bị bắt

Ngày 20-10 tại giải hạng Nhất Anh, ở phút 77 của trận đấu giữa Leeds United và Sheffield Wednesday khi Tonge sút tung lưới thủ môn Kirkland san bằng tỷ số 1-1 cho Leeds Utd, thì một cổ động viên đã lao đến đánh thủ môn của Sheffield Wed bất tỉnh nhân sự.

Cựu thủ môn ĐT Anh, Kirkland sau này tâm sự anh tưởng mình đã chết khi bị đấm khá mạnh vào mặt. Sau khi gây án, cổ động viên hung bạo nói trên đã lẻn vào đám đông. Tuy nhiên, chỉ sau gần 1 ngày điều tra, cảnh sát đã xác định danh tính của cổ động viên này là Aaron Cawley, 21 tuổi, "fan ruột" của Leeds United.

Hôm qua, Tòa án Sheffield Magistrates đã mở phiên xét xử Aaron Cawley và kết án cổ động viên cuồng này 4 tháng tù giam. Khai nhận tại tòa, Aaron Cawley cho biết đã say bí tỉ và không biết gì khi đấm Kirkland. Được biết, Aaron Cawley đã uống gần 1 lít rượu vodka, mấy can bia và vài lít rượu táo trước khi đến xem trận Sheffield Wednesday - Leeds United.