CĐV Cardiff bị đánh vỡ đầu sau CK Carling Cup

ANTĐ - Một cuộc hỗn chiến giữa các CĐV của Liverpool và Cardiff đã diễn ra sau trận chung kết Carling Cup ngay bên ngoài sân Wembley.

Ngoài sân các CĐV gây bạo loạn

Với chiến thắng trước Cardiff tại chung kết Carling Cup diễn ra đêm qua, Liverpool đã chính thức chấm dứt cơn khát danh danh hiệu 5 mùa giải. Tuy nhiên, đó là một trận đấu không hề dễ dàng cho dù đối thủ của họ chỉ đại diện đến từ Championship, Cardiff. Không chỉ kịch tính trên sân cỏ, trận đấu này còn vô cùng nóng bỏng trên phía khán đài.

Sau khi trận đấu kết thúc, do quá cay cú mà các CĐV của Cardiff đã gây hấn với các CĐV đội chủ nhà. Không chịu lép vế, những chiếc áo đỏ sẵn sàng đáp trả và một cuộc loạn đả đã diễn ra ngay bên ngoài sân Wembley, vào thời điểm mà thầy trò Kenny Dalglish đang hân hoan với danh hiệu đầu tiên ở mùa giải này.

Theo tiết lộ của các nhân viên an ninh, CĐV 2 đội đã lao vào đánh nhau với tất cả những vật dụng có trên tay. Kết quả là có khá nhiều người bị thương. Rất may là sau đó cảnh sát đã có mặt kịp thời để ngăn chặn vụ bạo loạn này. Một số CĐV quá khích đã bị bắt giữ để phục vụ quá trình điều tra, trong khi đó một số phải nhập viện vì máu ra quá nhiều. Hiện số CĐV bị thương sau vụ ẩu đả vẫn chưa được tiết lộ.