CĐV Anh bị đánh thập tử nhất sinh tại EURO 2016

ANTĐ - Một CĐV của đội tuyển Anh đã ngưng tim sau khi bị một nhóm hâm mộ người Nga truy đuổi và đánh đập ở Marseille. 

Các nhân viên y tế đã sơ cứu CĐV người Anh trước lúc đưa khẩn cấp fan hâm mộ này vào bệnh viện trên một chiếc xe cứu thương.

CĐV Anh được sơ cứu ngay trên đường phố trước lúc nhập viện

Tiểu ban y tế của EURO 2016 đã phải làm việc rất vất vả trong những ngày gần đây ở Marseille vì các vụ ẩu đả liên quan đến CĐV của Anh và Nga, cũng như một số vụ việc giữa những hooligan và cảnh sát chống bạo động của nước chủ nhà.

Giới truyền thông Pháp xác nhận, CĐV đang phải chiến đấu để giành lại sự sống là fan hâm mộ của đội tuyển Anh và mô tả CĐV này ở trong tình trạng “giữa sự sống và cái chết”.

Ít nhất 5 CĐV khác được cho là bị chấn thương trong vụ hỗn chiến kinh hoàng vào chiều thứ Bảy, vài giờ trước lúc diễn ra trận đấu giữa Anh và Nga (02h00, giờ Việt Nam).

Trước lúc xảy ra vụ CĐV Anh bị một nhóm CĐV quá khích của Nga đánh thập tử nhất sinh, cảnh sát chống bạo động Pháp phải sử dụng chó nghiệp vụ, hơi cay và vòi rồng để giải tán các đám đông CĐV Anh và Nga ẩu đả trên đường phố. 

Một số hình ảnh về các vụ ẩu đả giữa CĐV Anh và Nga: