Cây đô thị phải đáp ứng nhiều yếu tố

ANTĐ - Hiện chỉ một số ít loài cây được chấp nhận trồng trên đường phố tại các thành phố lớn  trên thế giới. Chính quyền nhiều nơi chỉ cho phép giới hạn ở một số loài nhất định. 

Các số liệu thống kê cho thấy tại Hồng Kông, 10 loài cây tiêu biểu nhất chiếm tới 55,7% tổng số cây đô thị hay tại Chicago, con số cũng xấp xỉ 50%. Thậm chí, ở các thành phố Tây Âu, khoảng 3 – 5 giống cây tiêu biểu được trồng với mật độ chiếm đến 50-70%, còn lại là các loài khác với số lượng rất ít và trồng rải rác. 

Về tiêu chuẩn cây đô thị, đó phải là những giống cây có khả năng thích nghi, sức chịu đựng tốt và đặc biệt là khả năng tái sinh cao. Sức đề kháng để cây ít nhiễm bệnh hay bị sâu bọ tấn công cũng là một tiêu chí quan trọng. Ngoài ra, tuổi thọ của cây đô thị thường ngắn hơn so với khi được trồng trong rừng, cụ thể còn tùy thuộc vào các điều kiện thời tiết của từng khu vực.