Cây đổ đè trúng taxi, lái xe chạy “mất dép"

ANTĐ - Lái xe đang điều khiển taxi chạy chầm chậm bất ngờ bị cây phượng ven đường đổ trúng, hoảng quá bèn bung cửa chạy mất dạng.

Sự việc xảy ra vào sáng nay (1-10), tại phố Thái Thịnh (Q.Đống Đa, Hà Nội). Vào thời điểm trên, lái xe taxi mang BKS: 30A-243.57 điều khiển xe đi đến ngang số nhà 53 phố Thái Thịnh, thì chầm chậm tạt vào lề đường.

Không may, đúng lúc này một cây phượng trồng ven đường bất ngờ bật gốc, đổ nghiêng trúng giữa xe taxi. Do cây còn nhỏ, trọng lượng không lớn, nên không làm bẹp khung chiếc taxi, tuy nhiên lái xe quá hoảng sợ, lập tức bung cửa xe bỏ chạy mất dạng.

Người dân khu vực chứng kiến sự việc đã mang ra 2 cây gỗ  để chống, không cho cây đổ nghiêng thêm. Đến chiều cùng ngày, cây phượng đổ đã được chuyển đi và lái xe cũng đã quay lại nhận xe của mình.

Nhiều người dân khu vực thắc mắc, vài ngày qua trời không có mưa, không rõ vì sao cây phượng này lại bất ngờ bật gốc.

Còn nhớ, hồi đầu tháng 6-2014, tại khu vực gần vườn hoa Mai Xuân Thưởng (Q.Ba Đình) một lái xe của hãng Taxi Group đã bị cây đổ đè chết, trong khi hai hành khách ngồi phía sau chỉ bị thương nhẹ. Đây có lẽ cũng là nguyên nhân khiến lái xe taxi BKS: 30A- 243.57 sợ hãi đến vậy.

Một vài hình ảnh hiện trường vụ cây đổ đè trúng xe taxi:

Cây phượng còn nhỏ....

... trọng lượng nhẹ, nên gần như chỉ gác vào xe taxi

Cây đổ đè trúng taxi, lái xe chạy “mất dép" ảnh 3 Tán cây lòa xòa ra giữa phố Thái Thịnh

Cây đổ đè trúng taxi, lái xe chạy “mất dép" ảnh 4 Người dân dùng cột gỗ chống cho cây không đổ thêm