Cây chết khô vẫn trơ giữa phố

ANTĐ - Báo An ninh Thủ đô đầu năm 2011 đã phản ánh tình trạng nhiều cây đã chết khô tại vỉa hè nhiều tuyến phố làm mất mỹ quan đô thị và gây nguy hiểm đến tính mạng người đi đường, trong đó có cây xà cừ chết khô tại vỉa hè ngã ba phố Hai Bà Trưng - Thợ Nhuộm, quận Hoàn Kiếm và một  thân cây cao gần 3 mét đã mục ruỗng phần gốc tại vỉa hè phố Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng.

Sau đó, Công ty công viên cây xanh Hà Nội trả lời rằng đã biết việc đó nhưng chưa thể chặt hạ những cây chết khô này để thay thế cây mới vì lý do đang điều tra làm rõ nguyên nhân cây chết!? Tuy nhiên, đến thời điểm này, đã sắp kết thúc tháng 2-2012 nhưng những cây chết khô trên vẫn “tồn tại” tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho người dân sống trong khu vực và người đi đường. Đề nghị cơ quan chức năng phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành chặt hạ ngay những cây chết khô nêu trên, vì an toàn chung cho người dân…