Cầu truyền hình “Hà Nội - Niềm tin và hy vọng”

ANTĐ - Là điểm nhấn quan trọng trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, cầu truyền hình “Hà Nội - Niềm tin và hy vọng” sẽ diễn ra vào 20h ngày 10-10-2014 và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1. 

Được thực hiện tại 4 điểm cầu: Trường quay Đài Truyền hình Việt Nam, Quảng trường Cách mạng Tháng Tám, Vườn hoa Lý Thái Tổ, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, chương trình sẽ tái hiện bức tranh toàn cảnh về Hà Nội thời chiến, thời bao cấp và thời đổi mới. Các nhân chứng lịch sử như: Đại tá Đặng Quân Thụy, Đại tá Nguyễn Văn Huyên - Thư ký của Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ đưa khán giả về ngày đầu tiên bộ đội Việt Minh tiến vào Thủ đô. 

Bên cạnh đó, chương trình giao lưu nghệ thuật “Hà Nội - Niềm tin và hy vọng” còn gợi nhớ những xúc cảm phía sau tâm hồn người lính phía bên kia chiến tuyến, thông qua việc tái hiện hình ảnh người lính Pháp cuối cùng bước xuống cầu tàu về nước, qua cuộc phỏng vấn bà Genvieve de Galard - y tá người Pháp, tác giả của một cuốn sách về Điện Biên Phủ. Đan xen giữa các cuộc trò chuyện ấy, những ca khúc nổi tiếng về Hà Nội như Người Hà Nội, Tiến về Hà Nội, Khúc hát người Hà Nội… sẽ được vang lên bởi các giọng ca nổi tiếng. 

Tin cùng chuyên mục