Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới 2012: Khó qua được Messi

ANTĐ - Lionel Messi đang tiến gần tới trở thành cầu thủ đầu tiên đoạt danh hiệu xuất sắc nhất năm thứ tư liên tiếp sau khi góp mặt trong danh sách rút gọn cho phần thưởng Ballon d’Or của FIFA.

Trừ Ronaldo, Messi đang tỏ ra vượt trội so với phần còn lại

Ngôi sao 25 tuổi, người ghi bàn thứ 301 cho Barcelona vào thứ bảy tuần qua, tất nhiên là 1 trong 23 gương mặt trong danh sách đề cử, trong đó có Cristiano Ronaldo, người cán đích sau Messi ở cuộc bầu chọn năm ngoái. Tiền vệ của Barcelona, Andres Iniesta, người đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu sau khi Tây Ban Nha bảo vệ thành công chức vô địch tại Euro 2012 cũng có tên trong danh sách cùng với cây săn bàn đang “vào phom”, Radamel Falcao. “Tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ khó có một cầu thủ giống như Messi một lần nữa.

Không chỉ có tài ghi bàn, Messi còn đọc trận rất tốt và là nguồn cảm hứng chiến thắng cho đồng đội”, HLV của Barcelona, Tito Vilanova không tiếc lời tán dương cây săn bàn người Nam Mỹ. “Messi là ví dụ điển hình cho công tác đào tạo cầu thủ tại La Masia (lò đào tạo cầu thủ trẻ của Barcelona), người đạt được hầu hết các danh hiệu cá nhân trong sự nghiệp. Khả năng của Messi vượt trội so với chất lượng của các cầu thủ mà Barcelona từng sản sinh ra”. Không chỉ Tito, mà hầu hết giới chuyên môn đều cho rằng Messi đang có rất nhiều lợi thế để lần thứ tư liên tiếp giành danh hiệu cao quý này.

Trong khi đó, tại danh sách đề cử dành cho HLV, tên 10 chiến lược gia lọt vào danh sách rút gọn đua tranh tới phần thưởng HLV xuất sắc nhất năm cũng được công bố, trong đó có Vicente del Bosque, người đưaTây Ban Nha bước lên bục đăng quang tại Euro 2012. Roberto Di Matteo, HLV dẫn dắt Chelsea đăng quang chức vô địch Champions League, cũng có tên trong danh sách. Theo kế hoạch, danh sách rút gọn sẽ được gút lại chỉ còn 3 gương mặt cuối cùng trong các cuộc bầu chọn và tên người chiến thắng sẽ được công bố tại lễ tổ chức ở Zurich (Thụy Sỹ) vào ngày 7-1 năm tới.

Danh sách 23 ứng viên 
Sergio Aguero (Argentina), Xabi Alonso (Tây Ban Nha), Mario Balotelli (Italy), Karim 
Benzema (Pháp), Gianluigi Buffon (Italia), Sergio Busquets (Tây Ban Nha), Iker Casillas (Tây Ban Nha), Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha), Didier Drogba (Bờ Biển Ngà), Radamel Falcao (Colombia), Zlatan Ibrahimovic (Thụy Điển), 
Andres Iniesta (Tây Ban Nha), Lionel Messi 
(Argentina), Manuel Neuer (Đức), Neymar (Brazil), Mesut Ozil (Đức), Gerard Pique (Tây Ban Nha), Andrea Pirlo (Italia), Sergio Ramos (Tây Ban Nha), Wayne Rooney (Anh), Yaya Toure (Bờ Biển Ngà), Robin van Persie (Hà Lan), Xavi (Tây Ban Nha).