Cầu thủ Việt nguy cơ bị 'ra đường' hàng loạt khi hủy V-League 2021

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Giảm tải gánh nặng tài chính là động cơ để một loạt CLB bỏ phiếu kết thúc sớm V-League 2021, và rất có thể tạo làn sóng cầu thủ mất việc hàng loạt.

Việc huỷ V-League 2021 được nhiều CLB đề nghị và Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) tán thành, dựa trên lập luận quyết định này sẽ giúp các đội bóng giảm tải gánh nặng tài chính so với phương án để giải "chết lâm sàng" 9 tháng, tới tháng 2-2022.

Theo tính toán của Chủ tịch CLB Hải Phòng - Văn Trần Hoàn, kinh phí duy trì đội bóng trong khoảng thời gian này lên tới 20 tỷ đồng. Và nếu không huỷ giải và V-League 2021 không thể lăn bóng vào tháng 2-2022 như kế hoạch vạch ra, VFF và VPF phải cam kết hỗ trợ tài chính cho CLB.

Hầu hết cầu thủ V-League bị cắt giảm lương khi giải tạm nghỉ thi đấu vì dịch Covid-19

Hầu hết cầu thủ V-League bị cắt giảm lương khi giải tạm nghỉ thi đấu vì dịch Covid-19

Dễ thấy, tài chính là "động cơ" dẫn đến quyết định huỷ giải, cũng như màn tranh luận, mâu thuẫn giữa các bên suốt thời gian qua. Vì vậy, nếu giải kết thúc sớm, đối tượng hưởng lợi đầu tiên là các đội bóng.

Thế nhưng khi đó, thiệt thòi liệu có trút lên đầu cầu thủ?!

Khi đề xuất kéo giải tới tháng 2-2022 được đưa ra, nhiều CLB kêu ca vì sẽ bị đội lương với nhóm cầu thủ ký hợp đồng "tới hết mùa giải 2021". Và nay, khi V-League 2021 kết thúc sớm, mùa giải 2022 chưa rõ khi nào khởi tranh thì các CLB càng có lý do để trút bỏ mối lo này bằng việc thanh lý hoặc đàm phàn lại hợp đồng với cầu thủ.

Những cầu thủ ký hợp đồng tới hết mùa giải 2021 có thể ra đường ngay lập tức, sau quyết định kết thúc sớm V-League 2021 từ ban tổ chức.

Trong khi nhóm cầu thủ có hợp đồng tới hết năm 2021 sẽ có thêm vài tháng lương còn lại của năm, có thể phải cắt giảm vì lý do dịch bệnh. Việc gia hạn hợp đồng có thể được thực hiện nhưng khó đạt mức mong muốn của cầu thủ, khi mà V-League 2022 chưa rõ khi nào có thể lăn bóng.

Những thiệt thòi và thậm chí kiện tụng giữa CLB với cầu thủ, giữa chủ sử dụng lao động với người lao động hoàn toàn có thể xảy ra.

Đó là những hệ luỵ mà VFF, VPF và lãnh đạo các đội bóng cần tính toán, cân nhắc tại cuộc họp các bên, dự kiến vào tuần tới để giải quyết "tàn dư" của V-League 2021.