Cầu thủ ước không thất nghiệp…

ANTĐ - ĐTQG vô địch SEA Games, V-League cán đích thành công, cầu thủ không thất nghiệp, thể thao Việt Nam tiếp tục gặt hái thành công… là những mơ ước của các quan chức thể thao, VĐV trong dịp đầu năm mới.

TTK VFF Ngô Lê Bằng: ĐTQG vượt qua thách thức

Phải thừa nhận bóng đá Việt Nam đang bị ngay các nước trong khu vực bỏ xa và để lấy lại được vị thế thì cần sự nỗ lực từ nhiều phía. Mong rằng sang năm mới 2013, bóng đá Việt Nam sẽ tìm lại được sự ổn định, các ĐTQG sẽ nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức để đạt thành tích cao nhất tại vòng loạt Asian Cup và SEA Games 27. Trước mắt, tôi cũng như lãnh đạo VFF hy vọng sẽ tìm được HLV tài năng nhất, phù hợp nhất để làm sao dẫn dắt ĐT Việt Nam gặt hái thành công, góp phần vực dậy nền bóng đá nước nhà.

Trưởng BTC V-League, Trần Duy Ly: Giải cán đích thành công

Cầu thủ ước không thất nghiệp…  ảnh 2

Năm 2012 là một năm đầy sóng gió với V-League. Mong rằng ở mùa giải 2013, công tác điều hành tổ chức, trọng tài… sẽ đạt được kết quả tốt để đưa giải cán đích thành công. Hy vọng trong năm 2013, các CLB sẽ vượt qua khó khăn, khán giả đến sân nhiều hơn, V-League phục hồi chất lượng, đóng góp được những cầu thủ tốt nhất cho các ĐTQG để chinh phục đỉnh cao khu vực - SEA Games 27, qua đó lấy lại sự phấn chấn và lòng tin nơi người hâm mộ cho bóng đá Việt Nam. 

VĐV tiêu biểu 2012, Phan Thị Hà Thanh: Cống hiến được nhiều hơn nữa

Cầu thủ ước không thất nghiệp…  ảnh 3

Có thể nói, năm qua là năm hạnh phúc nhất trong cuộc đời và sự nghiệp VĐV của tôi khi sự nỗ lực cá nhân được tưởng thưởng bằng những danh hiệu, phần thưởng ý nghĩa. Đó là động lực thôi thúc tôi cố gắng hơn nữa để tiếp tục cống hiến và mang vinh quang về cho Tổ quốc. Hy vọng, chấn thương sẽ không đeo bám để tôi có thể đạt thành tích tốt tại các giải đấu sắp tới, đặc biệt là SEA Games 27. Nhân đây, tôi cũng xin gửi lời chúc tới các đồng nghiệp một năm mới may mắn, thành công, chúc thể thao Việt Nam tiếp tục gặt hái nhiều hơn nữa tại các đấu trường.

Tiền đạo Văn Quyến: Cầu thủ không thất nghiệp

Chưa bao giờ giới cầu thủ Việt lại khó khăn như hiện nay. Là một cầu thủ, ai cũng mong được theo đuổi đam mê chơi bóng. Với tôi, việc được thi đấu cho V.Ninh Bình trong mùa giải tới, dù chỉ là hợp đồng thời vụ song cũng đã là một niềm hạnh phúc. Mong rằng trong năm 2013, không chỉ riêng tôi mà các đồng nghiệp khác sẽ không phải lo nỗi lo thất nghiệp.

Tiền vệ Thành Lương: Thi đấu tốt trong màu áo mới

Cầu thủ ước không thất nghiệp…  ảnh 4

Năm 2013 đánh dấu một thay đổi trong sự nghiệp của tôi khi chuyển sang khoác áo CLB HN T&T. Ở bất cứ nơi đâu, thời điểm nào tôi cũng tâm niệm phải toàn tâm toàn ý thi đấu và cống hiến cho đội bóng. Hy vọng trong năm nay, tôi sẽ thi đấu tốt trong màu áo mới, cùng HN T&T đăng quang V-League. Còn ở ĐTQG, nếu được gọi, tôi cũng sẽ đóng góp hết sức mình và mong đội tuyển thi đấu thành công tại các giải quốc tế trong năm, đáp ứng niềm mong mỏi và sự kỳ vọng của người hâm mộ.

Phó chủ tịch Hội CĐV Việt Nam, Trần Song Hải: U23 vô địch SEA Games

Cầu thủ ước không thất nghiệp…  ảnh 5

Gác lại năm 2012 buồn, tôi cũng như các CĐV khác vẫn luôn mong mỏi bóng đá Việt Nam ngày một phát triển. Rất mong Đại hội VFF khóa VII sắp tới sẽ tìm ra được những người đủ tâm huyết và tài năng để vực dậy và đưa bóng đá Việt Nam cán đích những thành công. Mong các giải đấu quốc nội nâng cao chất lượng, đóng góp ngày càng nhiều tài năng cho ĐTQG. Còn tại giải đấu lớn nhất trong năm là SEA Games 27, mong rằng tuyển U23 sẽ mang về tấm HCV đầu tiên để thỏa niềm mong ước của người hâm mộ hơn 50 năm qua.