Cầu thủ U19 Việt Nam có tên trong 40 tài năng trẻ triển vọng nhất thế giới

ANTĐ - Nhật báo The Guardian của Anh vừa công bố danh sách 40 tài năng trẻ triển vọng nhất bóng đá thế giới. 

Đáng chú ý, lần đầu tiên một cầu thủ Việt Nam xuất hiện, là thành viên của ĐT U19. Tuy nhiên, đó không phải là một gương mặt nổi bật như Công Phượng, Xuân Trường hay Tuấn Anh. Thay vào đó là cái tên còn khá xa lạ: Phan Thanh Hậu. Tiền vệ này cùng với 4 tài năng trẻ khác đến từ Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Singapore là 5 gương mặt của châu Á có trong danh sách trên.

Người ta ngạc nhiên bởi tiền vệ người Quảng Ngãi này không thật sự nổi bật trong màu áo ĐT U19 trong thời gian qua, bất chấp việc anh có đóng góp quan trọng trong bàn gỡ 1-1 của ĐT U19 Việt Nam trước U19 Nhật Bản ở giải U19 châu Á vừa qua. Nhiều CĐV thậm chí còn mô tả đó là một sự bất công, bởi có nhiều ngôi sao trẻ khác xứng đáng được nhắc tới trong danh sách này hơn. Tuy vậy, theo tìm hiểu, The Guardian đưa ra tiêu chí rất rõ ràng: những cầu thủ nằm trong danh sách này phải sinh từ năm 1997. Đây là độ tuổi mà theo nhật báo này, là thích hợp nhất cho việc bắt đầu phát triển và hoàn thiện. Thanh Hậu sinh ngày 12-1-1997 (17 tuổi), ít hơn những đồng đội của mình 2 tuổi vì Công Phượng, Đông Triều, Tuấn Anh… đều sinh năm 1995 (19 tuổi). Họ là học viên khóa 1 Học viện HAGL Arsenal JMG, trong khi Thanh Hậu thuộc khóa 2. 

Thanh Hậu được The Guardian đánh giá sẽ là trụ cột của ĐT U19 Việt Nam trong năm 2015, khi những đàn anh phải chia tay đội trẻ, với mô tả anh là “trái tim của hàng tiền vệ U19 Việt Nam, có khả năng chuyền ngắn, đá một chạm tốt với cái chân trái khéo léo”. Đây rõ ràng là một khích lệ không hề nhỏ dành cho Thanh Hậu và hãy chờ xem anh làm được những gì cho ĐT U19 Việt Nam trong thời gian tới.