Cầu thủ Thái Lan khoái chí khi hạ bệ tuyển Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chiến thắng 2-0 trước nhà đương kim vô địch Việt Nam ở bán kết AFF Cup 2020 giúp các cầu thủ Thái Lan trút bỏ được gánh nặng áp lực trong nhiều năm qua.

Theo Changsuek, sáng 27-12, ĐT Thái Lan có buổi tập thả lỏng ở bể bơi, sau khi trải qua trận bán kết lượt về căng thẳng với ĐT Việt Nam.

Ở trận này, đội bóng xứ Chùa Vàng đã phải thu mình phòng ngự trước sức ép của nhà ĐKVĐ, nhằm bảo vệ thành quả thắng 2-0 ở lượt đi. Họ đã thành công khi khiến ĐT Việt Nam không thể ghi bàn và trở thành nhà cựu vô địch.

Hình ảnh mới nhất của Chanathip Songkrasin

Hình ảnh mới nhất của Chanathip Songkrasin

Có thể nhận thấy sự khoái chí của một số cầu thủ Thái Lan ở buổi thả lỏng này. Chanathip và Theerathon, hai ngôi sao đáng chú ý nhất của đội bạn, thoải mái và tươi cười khi trút bỏ được áp lực trong nhiều năm qua, với việc để ĐT Việt Nam vượt mặt ở tầm khu vực và châu lục.

Chanathip là người ghi 2 bàn quyết định chiến thắng cho Thái Lan, còn Theerathon để lại ấn tượng rất xấu ở hai trận bán kết, với nhiều pha chơi tiểu xảo bằng cùi chỏ với cầu thủ Việt Nam.

Các cầu thủ Thái Lan phấn khích khi hạ bệ được nhà ĐKVĐ

Các cầu thủ Thái Lan phấn khích khi hạ bệ được nhà ĐKVĐ

Trước khi AFF Cup 2020 khởi tranh, Thái Lan coi Việt Nam là đối thủ lớn nhất, nên có thể hiểu tâm trạng của họ khi đã hạ bệ được thầy trò HLV Park Hang-seo.

Trưởng đoàn bóng đá Thái Lan - Nualphan Lamsan (Madam Pang) cũng chia sẻ về điều này sau trận bán kết lượt về: "Tôi tự hào khi cuộc khủng hoảng bóng đá Thái Lan dần qua đi với việc vượt qua ĐKVĐ Việt Nam. Thái Lan đã không thể đánh bại Việt Nam trong một khoảng thời gian dài. Đây là lần đầu tiên Thái Lan làm được điều đó khi tôi ở cương vị trưởng đoàn. Đó là vinh dự và tự hào lớn nhất".