Cầu thủ đánh nhau tại giải U15 Quốc gia: Chỉ là hiểu lầm !?

ANTD.VN - Sự cố cầu thủ hai đội An Giang và PVF lao vào đánh nhau khi đang thực hiện thủ tục bắt tay sau trận bán kết 2, khiến hình ảnh giải xấu đi trong mắt người chứng kiến.

Chiều 30-8, U15 PVF đã thắng U15 An Giang với tỷ số 3-0 để giành quyền vào chung kết giải U15 Quốc gia 2016.

Kết thúc trận đấu, khi hai đội thực hiện nghi thức bắt tay thể hiện tinh thần fair-play thể thao thì lại xuất hiện hình ảnh phi thể thao.

Tường thuật về vụ việc, trợ lý HLV Nguyễn Văn Phụng (PVF) cho biết: "Sau trận đấu hai đội đang bắt tay nhau thì bỗng nhiên thủ môn dự bị của An Giang chạy vào sân đạp thẳng vào người thủ môn Hải Đăng của PVF, cảnh tượng lộn xộn một hồi mới được can ngăn ra".

Video: Cầu thủ hai đội xô xát sau trận bán kết U15 Quốc gia

Băng hình của truyền hình cho thấy, một cầu thủ An Giang dùng chân đạp vào số 21 của PVF dẫn đến chuỗi phản ứng quá khích sau đó của cầu thủ hai đội.

Phía Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) - đơn vị tổ chức giải, hôm nay (31-8) cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin trên, lãnh đạo VFF đã yêu cầu giám sát trận đấu và tổ trọng tài báo cáo cụ thể hơn về sự việc này.

"Nguyên nhân chính dẫn đến hành động phản ứng bột phát của các cầu thủ là do có sự hiểu lầm. Cụ thể, sau khi kết thúc trận đấu hai đội bắt tay nhau và cầu thủ PVF có nói "Cố lên, hẹn gặp lại năm sau". Các cầu thủ An Giang cho rằng cầu thủ đội bạn có ý khiêu khích nên có lời qua tiếng lại và có hành động xô đẩy nhau. Thấy lộn xộn trên sân, BTC trận đấu và BHL hai đội vào can ngăn. Sau đó, cầu thủ hai đội vui vẻ chào BHL và chào cảm ơn khán giả đã tới sân cổ vũ".

Tuy nhiên, một thành viên đội An Giang lại cho biết cầu thủ PVF không "nhẹ nhàng, thân thiện" như câu nói VFF trích dẫn mà lời lẽ cố ý động đến tự trọng của các cầu thủ vừa thua cuộc, dẫn đến phản ứng bằng "tay chân" sau đó của cầu thủ An Giang.

Đại diện đội An Giang cho biết đã họp nội bộ và yêu cầu những người liên quan viết tường trình, sau đó sẽ xin ý kiến lãnh đạo về hình thức xử lý.