Câu lạc bộ Thăng Long là địa chỉ tin cậy để tham khảo ý kiến

ANTD.VN - Đã thành thông lệ đầu xuân năm mới, sáng 15-2, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Ủy viên Ban Thường  vụ Thành ủy,  Bí thư Đảng ủy,  Giám đốc CATP Hà Nội đã có buổi nói chuyện thân tình, báo cáo kết quả tình hình công tác của lực lượng Công an Thủ đô với các Hội viên Câu lạc bộ (CLB) Thăng Long, Hà Nội.

Được thành lập từ tháng 12-1978, CLB Thăng Long là nơi sinh hoạt thường xuyên của hơn 1.000 cán bộ trung, cao cấp của Đảng và Nhà nước, là một tổ chức CLB tiêu biểu trong cả nước, đã có nhiều ý kiến đóng góp với Đảng, Nhà nước cũng như các cấp chính quyền Hà Nội trong xây dựng chính sách, pháp luật, thúc đẩy nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh và các lĩnh vực xây dựng Đảng...

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc CATP Hà Nội thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP  tặng quà CLB Thăng Long

Trao đổi với Ban Chủ nhiệm CLB, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương khẳng định, trong nhiều năm qua, CLB Thăng Long đã có nhiều ý kiến đóng góp với lãnh đạo Đảng, Nhà nước về các vấn đề quan trọng của đất nước.

Do đó, đối với Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội, luôn xem đây như một địa chỉ tin cậy, một chỗ dựa vững chắc để tham khảo ý kiến. Đồng chí Giám đốc CATP cũng đã đề xuất CLB hàng tháng nên có một bản tin nội bộ với những thông tin đã được cô đọng, chuyển tải đến các hội viên để có cái nhìn khái quát, từ đó đóng góp ý kiến trao đổi với các cấp, các ngành, phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước.

Theo phong tục đầu xuân của người Việt, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương trân trọng mừng tuổi các đồng chí trong Ban Chủ nhiệm CLB Thăng Long

Thay mặt các hội viên CLB Thăng Long, ông Dương Ngọc Sơn, Phó chủ nhiệm Thường trực CLB đã cảm ơn sự quan tâm của Giám đốc CATP Hà Nội đối với các thành viên CLB Thăng Long; đồng thời khẳng định, trước những biến chuyển của xã hội, các hội viên của CLB Thăng Long vẫn tuyệt đối tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương nói chuyện với đông đảo hội viên CLB Thăng Long

Nói chuyện với đông đảo hội viên CLB Thăng Long, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương nêu bức tranh chung về tình hình ANTT và việc thực hiện nhiệm vụ công tác của lực lượng Công an Thủ đô trên địa bàn gồm các vấn đề: Những yếu tố tác động đến tình hình ANTT của đất nước nói chung, Thủ đô Hà Nội nói riêng; tình hình an ninh chính trị nội bộ, an ninh văn hóa, tư tưởng, truyền thông và an ninh mạng; tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn Thủ đô; trật tự an toàn giao thông và văn minh đô thị.

Ông Dương Ngọc Sơn, Phó Chủ nhiệm Thường trực CLB Thăng Long cảm ơn sự quan tâm của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP đối với CLB Thăng Long

Đồng thời, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương cũng thông báo nhanh đến các hội viên CLB Thăng Long những kết quả công tác của lực lượng Công an Thủ đô trong năm 2016, nêu rõ những nỗ lực, chiến công thành tích trên mặt trận đảm bảo sự bình yên của Thành phố và phục vụ nhân dân...

Giám đốc CATP mong muốn hội viên CLB Thăng Long luôn ủng hộ, giúp đỡ, để CATP Hà Nội hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. “Những ý kiến đóng góp thẳng thắn, tâm huyết của các đồng chí đối với sự nghiệp đảm bảo ANTT trên địa bàn thành phố, kể cả sự chưa hài lòng hay cảm thông, chia sẻ đã giúp cho chúng tôi nhận thức rõ hơn về mình, nhất là những hạn chế, thiếu sót cần khắc phục để làm thế nào nâng cao hơn nữa hiệu quả các mặt công tác, chất lượng phục vụ nhân dân” - Thiếu tướng Đoàn Duy Khương bày tỏ.

Tin cùng chuyên mục