Câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội sẵn sàng cho sân chơi V.League 2023

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Hướng tới một mùa giải thi đấu thành công, nhiều bất ngờ, Câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội vừa công bố dàn huấn luyện viên mang tầm cỡ quốc tế.

Ở vị trí Huấn luyện viên trưởng, ông Paulo Foiani được “chọn mặt gửi vàng”. Ông từng có 5 năm (1997-2001) đứng trên cương vị đội trưởng của Câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp Coritiba, Brazil. Trong sự nghiệp cầm quân của mình, thuyền trưởng Paulo Foiani đã dẫn dắt 21 Câu lạc bộ tại Brazil đạt thành tích cao. Nổi bật trong đó là vào năm 2015 giúp Câu lạc bộ Sociedade Esportiva Juazeirense giành Á quân Cúp Copa Governador Da Bahia và tham dự Cúp Copa Do Brazil; năm 2019, giúp Câu lạc bộ Sinop Futebol giành quyền tham dự Cúp Copa Do Brazil; năm 2021, CLB Sportivo mà ông cầm quân đã xuất sắc giành quyền tham dự Cúp Copa Do Brazil. Chiến lược gia người Brazil này cũng là người dành giải thuởng Huấn luyện viên xuất sắc nhất Hạng nhất Bang của Brazil năm 2020.

Huấn luyện viên trưởng của CLB Công an Hà Nội - Paulo Foiani

Huấn luyện viên trưởng của CLB Công an Hà Nội - Paulo Foiani

Sự cuốn hút của HLV Paulo Foiani không chỉ ở tố chất kỹ thuật và khả năng sáng tạo trong cách xử lý bóng mà còn nằm ở triết lý bóng đá mà ông xây dựng ở các đội bóng mình từng làm việc. Trong ngày nhận nhiệm vụ mới, huấn luyện viên Paulo Foiani chia sẻ: “Đến Việt Nam lần này, tôi mong muốn mang đến cho Câu lạc bộ Công an Hà Nội một lối chơi hoa mỹ, tấn công đẹp mắt – một lối chơi mang hơi thở Brazil”.

Nhà cầm quân khát khao mang tới lối bóng đá đẹp, vị nghệ thuật

Nhà cầm quân khát khao mang tới lối bóng đá đẹp, vị nghệ thuật

Trợ lý chuyên môn được xem là "cánh tay đắc lực" của thầy Paulo Foiani với vai trò bao quát, phân tích chiến thuật, theo dõi quá trình tập luyện của các cầu thủ là Flavio Cruz – một người nặng tình với bóng đá Việt Nam. Trong 7 năm ở Việt Nam, Flavio thi đấu cho 03 CLB: Huda Huế, Bình Định và Navibank Sài Gòn. Ở mùa giải hạng nhất 2008, Flavio đã giành danh hiệu "Vua phá lưới" với 18 bàn thắng. Năm 2020, với vai trò Huấn luyện viên, nhà cầm quân người Brazil này đã truyền lửa giúp Gia Định FC thể hiện được phong độ ấn tượng xuyên suốt mùa giải.

Trên cương vị mới tại Câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội, Flavio Cruz chia sẻ: “Tôi nghĩ bóng đá Việt Nam đang có bước phát triển cao, các bạn đã có sự chuẩn bị tốt. Tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF, các cơ sở vật chất, điều kiện sinh hoạt của Câu lạc bộ được bảo đảm rất chu đáo. Tôi tin với lứa cầu thủ giàu sức trẻ, chơi quyết liệt, tinh thần quyết tâm cao, kỷ luật chiến thuật tốt, chúng ta sẽ thi đấu cạnh tranh, bùng nổ và tiến xa hơn nữa”.

Câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội là một trong những Câu lạc bộ điều kiện tập luyện và cơ sở vật chất tốt nhất trong mùa giải mới tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.

Câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội là một trong những Câu lạc bộ điều kiện tập luyện và cơ sở vật chất tốt nhất trong mùa giải mới tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.

Những ngày qua, thầy và trò Câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội đã hội quân và có những buổi tập chất lượng tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF – một cơ sở có diện tích gần 22 ha với hệ thống trang thiết bị hiện đại, tân tiến mà nhiều học viện bóng đá trên thế giới đều mơ ước như: phòng tập giả lập 360s được phát triển bởi Benfica Lab của CLB số 1 Bồ Đào Nha; PlayerTek - thiết bị theo dõi hiệu suất thi đấu của cầu thủ; khu tổ hợp khoa học thể thao với phòng Gym rộng 1600m2 trang bị 66 đầu thiết bị chuyên dụng; 02 bể trị liệu đối cực, 01 bể vật lý trị liệu dưới nước; hệ thống sân tập tốt nhất Việt Nam với các phòng kỹ thuật và tiện nghi chuẩn quốc tế phục vụ các giải đấu lớn.

Bên cạnh đó, PVF còn được đầu tư hệ thống nhà ăn, hội trường, thư viện, các phòng học chiến thuật và các sân thể thao...với chất lượng phục vụ tiêu chuẩn 5 sao. Đây cũng là trung tâm đào tạo bóng đá đầu tiên và duy nhất của Đông Nam Á được vinh danh Học viện 3 sao – mức cao nhất trong thang điểm đánh giá chất lượng của hệ thống đào tạo bóng đá trẻ tại Châu Á từ Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC).

Thời điểm này, các cầu thủ và Ban huấn luyện CLB Công an Hà Nội đang hoàn thiện những bài tập chiến thuật cũng như nâng cao thể lực. Dưới sự chỉ đạo của các huấn luyện viên, cầu thủ của Câu lạc bộ đều đã nhập cuộc nhanh chóng và tích cực luyện tập để có được sự hòa nhập tốt nhất về lối chơi và chiến thuật.

Đánh giá sức mạnh của câu lạc bộ Công an Hà Nội ở thời điểm hiện tại, ông Paulo Foiani cho biết: "Đây là đội bóng với những cầu thủ nhiệt huyết, năng nổ, tràn đầy năng lượng, luôn cạnh tranh thiện chí và cùng nhau hướng đến chiến thắng. Tôi cảm thấy rất hào hứng với công việc mới và sẽ nỗ lực gắn kết các cầu thủ thành một khối đoàn kết, vững mạnh về chuyên môn, để đạt được kết quả tốt ở mùa giải năm nay”.

Các bài tập thể lực, khởi động của cầu thủ CLB Công an Hà Nội

Các bài tập thể lực, khởi động của cầu thủ CLB Công an Hà Nội

Đây được xem là giai đoạn khởi đầu mùa giải đầy thử thách đối với một tân binh như Câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội, nhưng vượt lên tất cả, với sự đoàn kết, quyết tâm cao, Câu lạc bộ đã sẵn sàng cho mùa giải mới với tinh thần thi đấu hết mình. Những gương mặt cầu thủ mới như Phan Văn Đức, Sầm Ngọc Đức, Nguyễn Xuân Nam, Bùi Tiến Dũng… và nhiều cầu thủ tài năng khác hứa hẹn sẽ làm nên những trận cầu đẳng cấp, bùng nổ và để lại nhiều khoảnh khắc đẹp trong lòng người hâm mộ.

Mục tiêu của toàn đội đó chính là giành thứ hạng cao ở đấu trường V.League 2023. Ban Giám đốc Công an Thành phố cũng đã khẳng định sẽ bảo đảm mọi điều kiện tốt nhất để các cầu thủ vững tâm, thi đấu hết mình ngay từ trận đấu đầu tiên, cũng như hoàn thành xuất sắc mục tiêu đã đề ra.

V-League 2023 chỉ kéo dài 5 tháng rưỡi (từ 03/2/2023 đến 20/8/2023) và sẽ là mùa giải ngắn nhất lịch sử, để bóng đá Việt Nam hướng tới lịch thi đấu tương tự các giải đấu hàng đầu thế giới từ mùa giải 2023/2024. Theo thể thức giải đấu, 14 đội tham dự V-League 2023 sẽ đá vòng tròn 1 lượt ở giai đoạn đầu rồi tách nhóm thi đấu ở giai đoạn hai. 6 đội nhóm trên sẽ tranh chức vô địch và 8 đội nhóm dưới tranh suất trụ hạng.