Cậu đâm chết người vì tức cháu gái còn nhỏ bị dụ dỗ có thai

ANTD.VN - Tức tối chuyện cháu gái còn nhỏ mà có thai, cậu ruột của cháu bé đã đi tìm kẻ xấu để “hỏi tội” thì xảy ra mâu thuẫn dẫn đến giết người.

Ngày 28-9, TAND Cấp cao TP. HCM xét xử phúc thẩm tuyên tăng án đối với bị cáo Trương Hoàng Trung (35 tuổi, ngụ xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai)  từ 20 tù lên tù chung thân về tội “ giết người”.

Bị cáo Trương Hoàng Trung 

Theo hồ sơ vụ án, Bùi Hoàng Nam (27 tuổi, ngụ huyện Long Thành) và cháu L.T.T (15 tuổi) có quan hệ tình cảm với nhau và Nam “quan hệ” khiến cháu T. có thai. Sau đó, sự việc được phát hiện, cháu T. kể lại sự việc cho Trung (cậu ruột của cháu T.) biết.

Ngày 7-6-2016, Trung đi tìm và gặp Nam tại một  quán nhậu ở xã Tam An, huyện Long Thành(Đồng Nai).

Tại đây, Trung hỏi Nam “mày biết tao là ai không?” thì Nam chỉ nhìn mà không trả lời. Nghĩ Nam có thái độ khiêu khích nên Trung đã lấy vỏ chai bia đánh một cái vào đầu Nam làm bể vỏ chai bia.

Thấy vậy, anh Nguyễn Trung Hiếu (31 tuổi, ngụ xã Tam An, bạn của Nam) chạy qua can ngăn thì bị Trung dùng vỏ chai bia đã bể đâm 2 cái vào hông trái. Trong lúc anh Hiếu dùng tay ôm vết thương, thì Trung tiếp tục dùng cổ chai bia bể đâm 1 nhát vào cổ anh Hiếu, khiến nạn nhân ngã gục. Lúc này có anh Nguyễn Hải Hoàng (34 tuổi) qua can ngăn cũng bị Trung đâm 2 nhát vào cổ gây thương tích.

Hậu quả, anh Hiếu đã tử vong, riêng anh Hoàng đã được bồi thường nên không yêu cầu giám định thương tật. Còn Trung, sau khi gây án đã đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Với hành vi đó,  trước đó Trung bị TAND tỉnh Đồng Nai tuyên phạt 20 năm tù về tội giết người. Riêng đối tượng Nam có dấu hiệu của tội giao cấu với trẻ em nên đã tách riêng thành một vụ án khác.

Cho rằng bản án sơ thẩm là chưa xứng với tính chất, hành vi, hậu quả mà bị cáo gây ra nên VKS tỉnh Đồng Nai đã có kháng nghị phúc thẩm theo hướng tăng mức án lên tù chung thân với bị cáo Trung. Kháng nghị này đã được tòa phúc thẩm chấp nhận và tuyên phạt bị cáo với mức án trên.