Ấn Độ:

Cậu bé bàng hoàng chứng kiến cha giết mẹ và em gái

ANTĐ - Cảnh sát Ấn Độ đã bắt giữ một giáo sư đại học vì bị tình nghi giết vợ và cô con gái mới 9 tuổi tại căn hộ của gia đình ông này.

Sanjay Umbarkar (42 tuổi) bị bắt cuối tuần trước và bị cáo buộc vì tội giết người và cố tình tự tử theo Bộ luật Ấn Độ. Thanh tra cảnh sát Bhagwat R Chowdhary nói rằng Umbarkar phải trình diện trước khi bị quan tòa địa phương trả lại trại giam dưới sự giám sát của cảnh sát cho đến ngày 25/7.

Umbarkar là giáo sư tại trường cao đẳng Annasaheb Jadhav tại Bhiwandi (Ấn Độ) bị cho là đã đâm chết người vợ - bà Swati (40 tuổi), cũng là một giảng viên, và con gái Atharva tại căn hộ của họ tại Vardhaman Garden vào tối 3/7.

Con trai Umbarkar là Rigved (15 tuổi) đã chứng kiến cảnh tượng bố mình đâm chết mẹ và em đã khai báo vụ việc với cảnh sát.

Theo cảnh sát, người đàn ông này sau khi gây ra cái chết cho vợ và con gái đã định tự sát nhưng được đưa đến bệnh viện địa phương để chữa trị trước khi bị bắt giữ. Cảnh sát cho biết ông này và vợ thường xảy ra cãi vã về những vấn đề nhỏ nhặt.

Cảnh sát cũng phát hiện ra con dao là hung khí giết người.