Cậu bé 6 tuổi bị mùa đông dọa "cướp" tính mạng

ANTĐ - Cậu bé tên Uzair Akhtar chỉ mới 6 tuổi sinh sống tại phía Tây Yorkshire, nước Anh được chẩn đoán là mắc phải một căn bệnh cực kỳ hiếm gặp, khiến Uzair không thể ra khỏi nhà vào mùa đông để chơi với tuyết hay thậm chí là đi học như bao bạn bè cùng trang lứa khác. 

Cậu bé Uzair Akhtar được chẩn đoán mắc hội chứng Hyperimmunoglobin E (HIES) từ 2 năm trước, khi cậu mới 4 tuổi và theo bác sĩ, nếu không phẫu thuật ghép tủy sống, cậu sẽ không thể sống tới tuổi trưởng thành. Cho đến nay, căn bệnh kì quặc mang tính di truyền này mới được phát hiện ở 50 người trên toàn thế giới.
 

Cậu không được ra ngoài chơi trong mùa đông
như bạn bè cùng trang lứa mà chỉ có thể quanh quẩn ở trong nhà

Trong những tháng mùa đông này, cha mẹ phải cho Uzair mặc thật kĩ quần áo trước khi đưa cậu tới trường. Nhìn cậu, nhiều người có cảm tưởng họ đang trông thấy người chết rét mặc quần áo thật ấm ở tận Nam Cực. Cậu cũng không được phép chơi đùa với bạn bè ở ngoài trời. Mẹ cậu, bà Sufia Rashid cho biết: "Thời tiết dạo này rất bất lợi cho con tôi vì tuyết rơi dày đặc. Điều đó khiến chúng tôi lo lắng, vì Uzair không thể sinh hoạt được như những đứa trẻ bình thường khác. Trước khi đưa con trai đến trường, để đảm bảo sự an toàn cho cháu, chúng tôi phải mặc cho Uzair rất nhiều quần áo, quần tất, đi vài đôi tất và đội mũ lông. Kín tới mức chỉ để lộ cặp mắt. Vậy nhưng chúng tôi vẫn chưa hết sự lo lắng. Uzair luôn mong muốn được ra ngoài để đắp người tuyết với bạn bè dù chỉ một lần trong đời, nhưng chỉ cần ở bên ngoài quá 10 phút là mạng sống của con trai tôi bị đe dọa".

Trước khi ra ngoài, Uzair được mẹ trang bị quần áo hết sức cẩn thận

Khi nhiệt độ quá thấp thì con người sẽ bị cảm lạnh. Tuy nhiên, khi nhiệt độ đột ngột giảm mạnh còn khiến mũi bị khô hơn, tạo điều kiện cho các loại virus sẽ dễ dàng xâm nhập qua đường thở. Vậy nhưng, đó chỉ là một trường hợp hiếm gặp. Và cũng là một trong những trường hợp hiếm gặp đó, khi ở trong điều kiện thời tiết giá lạnh, đặc biệt là vào mùa đông, các loại virus sẽ xâm nhập cơ thể Uzair, khiến cơ thể cậu bé bị nhiễm khuẩn trầm trọng và bị ảnh hưởng. Một trong những ảnh hưởng có thể khiến xương cậu bé giòn và dễ gãy. Các bác sĩ cho biết thêm rằng sau khi nghiên cứu số lượng bạch cầu trong máu của Uzair, họ phát hiện cậu bé có số lượng bạch cầu lên tới 50 đến 60, trong khi trẻ bình thường ở độ tuổi cậu chỉ là 0,04. Các bác sĩ cho biết, so với cân nặng của một đứa trẻ 6 tuổi, Uzair thiếu những 20kg. Không chỉ thế, xương cậu bé rất yếu và có khả năng bị dị tật sau này. 

Cậu luôn được mẹ kè kè bên cạnh để đề phòng bệnh tái phát

Mỗi ngày, Uzair phải sử dụng một tá kháng sinh chống virus và globulin miễn dịch tới 4 lần, trực tiếp vào dạ dày. Tuy nhiên đó chỉ là biện pháp tạm thời, trong thời gian tới, Uzair phải được cấy ghép tủy sống với hy vọng có thể loại trừ căn bệnh quái ác này.