CATP Hà Nội và các cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ: Mở hướng hợp tác mới

ANTĐ - Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, ngày 19-4, đoàn công tác của Cục Phòng chống  ma túy và thực thi pháp luật quốc tế, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ do ngài Stepphen. J.Field - Cố vấn thư ký pháp luật làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với CATP Hà Nội. Đại tá Đinh Văn Toản - Phó Giám đốc CATP, đại diện lãnh đạo một số phòng nghiệp vụ CATP đã tiếp đón và làm việc với đoàn.

Đại tá Đinh Văn Toản - Phó Giám đốc CATP Hà Nội tiếp đón ngài Stepphen. J.Field 

Thay mặt lãnh đạo CATP, Đại tá Đinh Văn Toản đã chúc mừng ngài Stepphen. J.Field cùng các thành viên đến thăm và làm việc với CATP Hà Nội. Điểm qua những nét chính về bộ máy cũng như chức năng nhiệm vụ của CATP Hà Nội trong công tác bảo vệ ANTT, Đại tá Đinh Văn Toản cũng đề nghị phía Cục Phòng chống  ma túy và thực thi pháp luật quốc tế, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ trong thời gian tới đẩy mạnh tăng cường hợp tác trong công tác đào tạo cán bộ ở một số lĩnh vực đặc thù; hỗ trợ các trang thiết bị phục vụ công tác đấu tranh với tội phạm.

Ngài Stepphen. J.Field và các thành viên trong đoàn cũng bày tỏ vui mừng khi lần đầu tiên được tiếp xúc làm việc với CATP và mong muốn được chia sẻ một số vấn đề quan tâm như phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm có tổ chức, tội phạm công nghệ cao, công tác điều tra tố tụng. Trên cơ sở kết quả làm việc, hai bên tin tưởng rằng, qua đây sẽ mở ra hướng hợp tác mới, góp phần làm cho mối quan hệ giữa CATP và cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ cũng như hai quốc gia Việt Nam - Hoa Kỳ ngày càng sâu sắc.