CATP Hà Nội triển khai 100% quân số để phòng chống tội phạm trong dịp Tết

ANTĐ - CATP Hà Nội đã triển khai 100% quân số trong những ngày Tết để thực hiện đấu tranh phòng chống tội phạm, thực hiện cao điểm do Bộ Công an phát động.

Phóng viên đã có cuộc phỏng vấn với Đại tá Đào Thanh Hải – Phó Giám đốc CATP Hà Nội trong việc đánh giá công tác, nhiệm vụ của Công an thủ đô trong năm 2015, công tác đảm bảo cho người dân thủ đô vui xuân đón Tết, cũng như công tác triển khai nhiệm vụ năm 2016.

- PV: Đại tá có thể cho biết những kết quả nổi bật của CATP Hà Nội trong năm 2015?

Đại tá Đào Thanh Hải: Năm 2015 là năm cao điểm trong công tác bảo vệ đối với CATP Hà Nội. Trong năm qua, chúng tôi bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội đồng Liên minh Nghị viện quốc tế lần thứ 132 (IPU-132) diễn ra tại Hà Nội. Đây là đại hội có nhiều đoàn ngoại giao đến Việt Nam nhất từ trước đến nay.

Chúng tôi cũng đã tập trung lực lượng, đảm bảo tuyệt đối an toàn trong lễ kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9 và đỉnh điểm là cuộc diễn binh diễu hành ở Quảng trường Ba Đình.

CATP Hà Nội triển khai 100% quân số để phòng chống tội phạm trong dịp Tết ảnh 1

Đại tá Đào Thanh Hải - Phó Giám đốc CATP Hà Nội

Trong thời gian vừa qua, CATP Hà Nội cũng đã phối hợp với các lực lượng của Bộ Công an đảm bảo tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng lần thứ XII diễn ra tại thủ đô Hà Nội.

Có thể nói tình hình an ninh chính trị và trật tự trên địa bàn thủ đô trong năm 2015 được giữ vững, ổn định, không để xảy ra phá hoại, không để xảy ra đột biến bất ngờ trong việc hình thành các điểm nóng về an ninh trật tự. Đây là một kết quả thành công to lớn của CATP Hà Nội trong năm 2015 vừa qua.

Trong năm 2015, CATP Hà Nội cũng đã kiềm chế được sự gia tăng của tội phạm. Kết quả cho thấy, các vụ trọng án giảm 50% so với năm 2014, tình hình tội phạm chung giảm 24%, đặc biệt là tội phạm trộm cắp cướp giật…

Bên cạnh đó, dấu ấn của CATP Hà Nội là việc thực hiện Mệnh lệnh số 01 của Giám đốc Công an thành phố.

Trước lượng người tham gia giao thông gia tăng đột biến, Giám đốc CATP Hà Nội đã đánh giá lại toàn bộ tình hình giao thông trên địa bàn và đã ra Mệnh lệnh số 01. Việc ra một mệnh lệnh trong lực lượng công an chúng tôi là một điều hết sức hạn hữu.

Mệnh lệnh số 01 nhằm đã huy động tổng lực sức mạnh của toàn thể quần chúng, nhân dân cùng tham gia cùng với lực lượng công an phối hợp nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thủ đô.

Qua Mệnh lệnh 01, các điểm ùn tắc giao thông dần dần đã được cải thiện. Chúng tôi đã xóa được 12 điểm ùn tắc trên địa bàn thủ đô.

- Trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn thành phố có sự tham gia tích cực của quần chúng nhân dân, Đại tá nhìn nhận vấn đề này như thế nào?

Quần chúng nhân dân có vai trò quan trọng và ý nghĩa hết sức to lớn trong lịch sử dân tộc. Đối với công tác đảm an trật tự an toàn xã hội cũng vậy, quần chúng nhân dân có vai trò quyết định trong sự thành công.

Xác định được vấn đề đó, CATP Hà Nội đã triển khai nhiều biện pháp, giải pháp trong công tác tuyên truyền giáo dục phổ biến pháp luật nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong việc chấp hành pháp luật, tham gia tố giác tội phạm đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội thủ đô.

Chúng tôi cũng xác định nếu không có sự hợp tác của người dân trong công tác chấp hành pháp luật thì lực lượng Công an cũng khó thành công trong việc đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Trong thực tế, 80% vụ án đều do quần chúng nhân dân là người cung cấp thông tin ban đầu cho lực lượng Công an.

Trong công tác của CATP Hà Nội, luôn luôn coi trọng vai trò, ý nghĩa của quần chúng nhân dân trong việc cùng tham gia đảm bảo trật tự an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thủ đô. Họ là những người góp phần vào thành công của CATP Hà Nội trong việc hoàn thành nhiệm vụ được giao.


- Người dân thủ đô đang chuẩn bị đón năm mới Bính Thân. Vậy kế hoạch của CATP Hà Nội trong việc đảm bảo cho nhân dân vui xuân đón Tết như thế nào, thưa Đại tá?

Để đảm bảo cho nhân dân vui Tết đón xuân, CATP Hà Nội triển khai 100% quân số trong những ngày Tết để thực hiện đấu tranh phòng chống tội phạm, thực hiện cao điểm do Bộ Công an phát động và do CATP Hà Nội triển khai.

CATP Hà Nội sẽ áp dụng đồng bộ các biện pháp, giải pháp công tác để đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội cho nhân dân đón xuân bình an. Chúng tôi sẽ đảm bảo không để xảy ra các vụ khủng bố, phá hoại mất an ninh trật tự, các vụ biểu tình bạo loạn và tập trung đấu tranh mạnh với tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy, môi trường để đảo bảo cho giao thông thông suốt và trật tự đô thị được ổn định.

Có thể nói rằng, hàng năm vào các dịp Tết Nguyên đán, CATP Hà Nội đều có cao điểm để tập trung đấu tranh trấn áp tội phạm và đảm bảo an toàn, an ninh cho nhân dân đón Tết.

- Nhiệm vụ trọng tâm của CATP Hà Nội trong năm 2016 là gì thưa Đại tá?

Năm 2016, CATP Hà Nội xác định là năm quan trọng trong đảm bảo an ninh trật tự, an ninh chính trị trên địa bàn thủ đô. 

CATP Hà Nội vừa phối hợp với các lực lượng của Bộ Công an bảo vệ thành công của Đại hội Đảng lần thứ XII. Trong năm 2016, sẽ diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng như bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp, do vậy CATP Hà Nội đã chủ động triển khai các kế hoạch nhằm đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội không để xảy ra các vấn đề phức tạp, đặc biệt là vấn đề bảo vệ nội bộ công tác bảo vệ bí mật nhà nước.

CATP Hà Nội sẽ đảm bảo không để xảy ra tình trạng tự diễn biến, tự chuyển hóa và đồng thời cũng tập trung đấu tranh mạnh với các loại tội phạm hình sự, ma túy, kinh tế, môi trường… nhằm đảm bảo môi trường lành mạnh khi Việt Nam gia nhập TPP và hình thành Cộng đồng ASEAN.

Chúng tôi cũng tăng cường hơn nữa các biện pháp, giải pháp làm giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí, số vụ số người chết và số người bị thương.

Ngoài ra, chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường chỉ đạo các lực lượng thực hiện Mệnh lệnh số 01 của giám đốc Công an thành phố để chống ùn tắc giao thông, đảm bảo cho giao thông thông suốt, đồng thời đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước bảo vệ tuyệt đối an toàn những điểm vui chơi, lễ hội đầu xuân để nhân dân vui Tết.

- Xin cảm ơn Đại tá!