CATP Hà Nội mở đợt cao điểm trấn áp tội phạm

ANTĐ - Hôm qua, ngày 15-12-2012, Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội bảo vệ Tết Nguyên đán Quý Tỵ năm 2013. 

Như nhiều lần tổ chức hội nghị khác của CATP, người đứng đầu CATP Hà Nội đã đến trước thời gian diễn ra hội nghị 15 phút  và luôn có những chỉ đạo rất cụ thể, quyết liệt. Đồng chí Giám đốc CATP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết đợt cao điểm năm nay khác với mọi năm là kéo dài trong 3 tháng, không có thời gian chuẩn bị nên toàn lực lượng phải vừa làm, vừa xây dựng kế hoạch, vừa đấu tranh phòng chống tội phạm.

Giám đốc CATP cũng yêu cầu thủ trưởng các đơn vị nghiệp vụ và lãnh đạo CA các quận, huyện, thị xã cần phải xác định đây là đợt công tác có ý nghĩa đặc biệt và  phải quán triệt thực hiện đợt cao điểm ngay lập tức, ngay từ hôm nay. Nếu công an quận, huyện, thị xã, phường, đồn, trạm, thị trấn nào để xảy ra các vụ việc phức tạp về ANCT, xảy ra nhiều trọng án, để các ổ nhóm tội phạm, đối tượng côn đồ hung hãn hoạt động ngang nhiên, lộng hành, để các cơ sở kinh doanh dịch vụ hoạt động quá giờ quy định, để tồn tại các tụ điểm về TTATGT, TTĐT gây bức xúc trong dư luận, để xảy ra các vụ đốt pháo trong đêm Giao thừa… thì đồng chí thủ trưởng đơn vị, đồng chí cán bộ được giao nhiệm vụ theo dõi quản lý địa bàn phải chịu trách nhiệm trước Giám đốc CATP.

Ảnh: Internet

Thực hiện đợt cao điểm với quyết tâm cao nhất, trách nhiệm cao nhất

Sau khi Thiếu tướng Trần Thùy - Phó Giám đốc CATP Hà Nội triển khai kế hoạch của đợt cao điểm tập trung trấn áp tội phạm, đồng thời giao chỉ tiêu cụ thể cho các lực lượng trong đợt cao điểm đấu tranh trấn áp tội phạm kể từ ngày 15-12-2012 đến 15-3-2013, đồng chí Giám đốc CATP Hà Nội đã yêu cầu chỉ huy các đơn vị trực tiếp đấu tranh tội phạm như CSĐTTP về TTXH, CSĐTTP về ma túy, CSĐTTP về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, CSPCTP về môi trường… tập trung báo cáo tình hình tội phạm từ đầu năm đến nay, cũng như dự báo tội phạm từ nay đến Tết Nguyên đán có vấn đề gì nổi cộm, đồng thời phải đưa ra được giải pháp làm thế nào để làm giảm tội phạm. Đồng chí Giám đốc nói: “Mỗi đồng chí chỉ huy của các đơn vị phải đưa ra được các giải pháp cụ thể để hoàn thành chỉ tiêu được giao và phải có giải pháp kiềm chế tội phạm”.

Đại diện chỉ huy các lực lượng CSĐTPCTP cũng đã đưa ra nhiều dự báo về tình hình tội phạm, những loại tội phạm tăng mạnh vào dịp Tết Nguyên đán và đưa ra các giải pháp để kiềm chế sự gia tăng tội phạm. Theo đó tình hình tội phạm diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ, cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm sẽ gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên,  chỉ huy các đơn vị trực tiếp chiến đấu đều coi đây là “mệnh lệnh chiến đấu” và hứa trước Giám đốc CATP sẽ thực hiện với quyết tâm cao nhất, trách nhiệm cao nhất để hoàn thành vượt chỉ tiêu và điều quan trọng là để đảm bảo ANTT, tạo môi trường ổn định, an toàn cho nhân dân vui đón Tết.

Bài học phòng ngừa là bài học đầu tiên, đừng để phạm tội rồi mới bắt

Sau khi nghe các đơn vị báo cáo, đồng chí Giám đốc CATP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã đưa ra nhiều dự báo mới về tình hình tội phạm có thể xảy ra và có ý kiến chỉ đạo rất cụ thể, quyết liệt đối với từng lĩnh vực như đối với công tác an ninh, công tác đấu tranh chống tội phạm hình sự, tội phạm ma túy, kinh tế, tội phạm về môi trường, phòng chống tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự đô thị… để trấn áp mạnh mẽ và kiềm chế sự gia tăng các loại tội phạm và tệ nạn xã hội.

Đối với tội phạm hình sự, Giám đốc CATP yêu cầu toàn lực lượng  mà chủ công là Phòng CSĐTTP về TTXH phải rà soát các địa bàn trọng điểm tiềm ẩn nguy cơ phạm tội như: tranh chấp xảy ra tại khu vực các chợ, nếu quản lý không tốt dễ xảy ra đâm chém lẫn nhau; tranh giành khách trong lĩnh vực vận chuyển hành khách tại các bến xe cũng đang có diễn biến hết sức phức tạp; các bến bãi trông giữ xe, đặc biệt các bến bãi lậu trông giữ xe rất có thể là nơi trung chuyển hàng lậu; các hàng ăn đêm, quán bar, nhà hàng cũng là một trong những tụ điểm phát sinh tội phạm… Giám đốc CATP khẳng định nếu quản lý tốt và canh giữ tốt tại các địa bàn này không để xảy ra trọng án thì chắc chắn tội phạm sẽ giảm.

Bên cạnh đó, các nhóm đối tượng phạm tội liên quan đến đòi nợ thuê, cướp tại các trung tâm thương mại, ngân hàng, tiệm vàng cũng cần hết sức lưu ý để có các biện pháp phòng ngừa. Đối với các vụ án từ cờ bạc, cũng dễ dẫn đến đòi nợ thuê, bắt giữ người trái phép. Giám đốc lưu ý đến số đối tượng là các tay “anh chị” có tiền án, tiền sự đang tại ngoại cần phải kiểm tra gắt gao không để hình thành các ổ, nhóm xóc đĩa, đá gà hoành hành gây bức xúc trong nhân dân. Giám đốc CATP kiên quyết chỉ đạo: “Nếu quận, huyện nào để xảy ra các ổ nhóm này sẽ quy trách nhiệm cho CA quận, huyện đó và đội hình sự ở quận, huyện đó phải chịu trách nhiệm”.

Chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống tội phạm hình sự, Giám đốc CATP Hà Nội đặc biệt nhấn mạnh tới công tác phòng ngừa tội phạm: “Bài học phòng ngừa là bài học không bao giờ thừa, đó là bài học đầu tiên. Khi đã làm thì phải làm đến nơi đến chốn. Các vụ phạm tội đều có những biểu hiện trước đó, chính vì thế cần nắm bắt tình hình, phải có biện pháp giải quyết ngay để ngăn chặn tội phạm, không để tội phạm xảy ra rồi mới bắt”. 

Đối với tội phạm ma túy, Giám đốc CATP đề nghị không được để hình thành các tụ điểm ma túy tại các quán bar, nhà hàng, đồng thời cảnh báo hiện nay có tình trạng cho thuê căn hộ để sử dụng ma túy đá, tài mà; tội phạm buôn bán vận chuyển ma túy theo đường hàng không; tội phạm sản xuất ma túy đá… Từ đó, Giám đốc CATP nhắc nhở công tác đấu tranh với loại tội phạm này cần phải có những giải pháp chiến lược dài hơi, học tập cách đấu tranh với tội phạm ma túy của các nước có tình hình tội phạm ma túy phức tạp trên thế giới. Xây dựng các tổ chuyên môn đặt tại các địa phương như Sơn La, Lai Châu để phá những đường dây ma túy lớn và cần đưa vào tầm ngắm những đối tượng bất minh về kinh tế vì nhiều khả năng đây là các đối tượng sừng sỏ của các tổ chức sản xuất ma túy lớn.

 Dịp cuối năm và Tết Nguyên đán cũng là thời điểm nảy sinh nhiều vụ phạm tội về kinh tế và môi trường, Giám đốc CATP yêu cầu lực lượng CSKT và CSMT cần tập trung vào 2 việc quan trọng số 1 trong dịp Tết Nguyên đán đó là tình trạng buôn bán pháo nổ, buôn bán hàng lậu, đặc biệt cần bắt tận gốc các đối tượng buôn lậu, thực phẩm bẩn, thuốc tân dược giả vì đó là điều người dân rất mong muốn.

Chúng ta chiến đấu vì nhân dân và không thể tách rời nhân dân

Trong hội nghị triển khai đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, Giám đốc CATP cũng đặc biệt lưu ý toàn lực lượng tập trung vào đấu tranh xử lý các loại tội phạm tuy không nghiêm trọng nhưng tồn tại dai dẳng gây bức xúc trong nhân dân. Đó là các loại tội phạm như các loại “cò” cưỡng đoạt tài sản trong các bệnh viện, lừa đảo, trộm cắp tại các bến tàu, xe…. Biểu dương CAQ Ba Đình đã giải phóng được các hàng quán tại cổng Bệnh viện Xanh Pôn, CSHS mới bắt giữ được nhóm đối tượng “cò” bán máu; đưa ra dẫn chứng một số bệnh viện còn lộn xộn, bừa bộn về ANTT, gây ách tắc giao thông và những phức tạp về ANTT, đồng chí Giám đốc cho rằng đây là tình trạng rất nhức nhối nếu duy trì trật tự tại các cổng bệnh viện không chỉ giải quyết được vấn đề trật tự đô thị mà còn là biện pháp phòng ngừa tội phạm. Giám đốc nói: “Các đồng chí hãy đi đến các cổng bệnh viện thì mới thấy người dân bức xúc như thế nào, nên phải làm cho tốt. Nếu người dân trình báo thì phải giải quyết ngay, phải làm đến nơi đến chốn”.

Cũng liên quan đến việc giải quyết trật tự đô thị, trong thời gian vừa qua, CATP Hà Nội đã tham mưu cho các cấp chính quyền làm tốt công tác này, trật tự đô thị của Hà Nội đã có những chuyển biến rõ nét và được người dân đồng tình, khen ngợi. Nhiệm vụ của lực lượng công an là tham mưu cho chính quyền cơ sở đảm bảo trật tự đô thị, đồng chí Giám đốc CATP đã giao cho thủ trưởng các đơn vị công an quận, huyện phải làm tốt công tác tham mưu cho chính quyền, có kế hoạch để vận động người dân thực hiện tốt công tác này. Đặc biệt tập trung duy trì trật tự tại các tuyến đường chính, hoặc ngay cả những tuyến đường nhỏ nhưng thường xuyên xảy ra tắc nghẽn cục bộ gây bức xúc trong nhân dân, sắp xếp lại các hàng quán kinh doanh trên một số tuyến phố thì Hà Nội sẽ gọn gàng, ngăn nắp.

Đồng chí Giám đốc CATP cũng nhắc nhở lực lượng công an ngoài việc truy bắt tội phạm thì phải có tác phong làm việc nghiêm túc để nhân dân thấy rõ và ủng hộ: “Chúng ta chiến đấu vì nhân dân nhưng cũng cần có sự đồng thuận của người dân thì mới làm tốt được công tác công an. Công tác công an không thể tách rời nhân dân. Và những công việc mà công an đang làm chỉ có nhân dân mới đánh giá một cách chính xác nhất, chứ chúng ta không thể nói thay được”.  

Công tác xây dựng lực lượng, xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an trong con mắt người dân cũng là một trong những vấn đề được Giám đốc CATP nhấn mạnh một lần nữa tại cuộc triển khai đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm. Người đứng đầu lực lượng CATP cũng không hề né tránh khi thẳng thắn đề cập đến những lời than phiền của người dân liên quan đến tác phong thái độ làm việc của lực lượng công an. Giám đốc CATP yêu cầu lực lượng CATP không được phép nhũng nhiễu, làm phiền nhân dân. Nhận định đây là thời điểm kinh tế hết sức khó khăn, đời sống của người dân thấp, ngân sách thu được thấp, điều đó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân và của ngay chính những CBCS công an. Đối với lực lượng CSKT và CSMT, Giám đốc yêu cầu khi phát hiện có biểu hiện, hành vi phạm tội thì vẫn tiến hành các biện pháp điều tra song không được phép tùy tiện xác minh các doanh nghiệp. Chỉ huy hai đơn vị này không được ký giấy giới thiệu cho CBCS vô cớ xác minh doanh nghiệp mà phải có chương trình, kế hoạch cụ thể và phải được Phó Giám đốc CATP duyệt. Bên cạnh đó, Giám đốc CATP cũng yêu cầu công an các quận, huyện, phường, dứt khoát không để CSKV vòi vĩnh các doanh nghiệp.

Để vào cuộc tấn công tội phạm quyết liệt và căng thẳng này, Giám đốc CATP đã chỉ đạo các đơn vị thuộc khối XDLL, hậu cần phải phục vụ tối đa, nhanh và hiệu quả cho các đơn vị chiến đấu.

Trong thời gian vừa qua, lực lượng 141 của CATP Hà Nội đã hoạt động rất có hiệu quả trong công tác trấn áp tội phạm, qua đó nhiều đối tượng hình sự đã thấy sợ. Nhận định hiện nay có rất nhiều đối tượng lưu manh sử dụng ma túy đá bị ngáo đá nhưng chưa bị bắt giữ vì không chứng minh được. Giám đốc CATP Hà Nội cho phép lực lượng 141 yêu cầu các đối tượng này xét nghiệm nước tiểu tại chỗ để từ đó phát hiện các đối tượng nghiện, sử dụng ma túy để có biện pháp xử lý tiếp theo. Phải đánh cho đúng thì tội phạm lưu manh mới khiếp sợ.