CATP bám sát các tiêu chí “Năm trật tự và văn minh đô thị 2014”

ANTĐ - Hôm qua 23-4, Thiếu tướng Đinh Văn Toản - Phó Giám đốc CATP Hà Nội nhấn mạnh yêu cầu này đối với lực lượng Cảnh sát trật tự. 

Nhờ các biện pháp cụ thể, quyết liệt, nhiều tuyến phố trở nên thông thoáng

Đồng chí Phó Giám đốc CATP đánh giá, tình hình TTĐT địa bàn thành phố thời gian qua đã có nhiều chuyển biến, bộ mặt đô thị đã thay đổi. Tình trạng vi phạm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh buôn bán, trông giữ phương tiện sai quy định đã giảm. Đặc biệt trên các tuyến trọng điểm, các dịch vụ kinh doanh giải trí, hàng quán hoạt động sau 24h, chợ “cóc”, hàng rong đã bước đầu được giải quyết có hiệu quả. Thiếu tướng Đinh Văn Toản biểu dương một trong những yếu tố dẫn đến kết quả trên, là sự chủ động của Công an các cấp trong công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền cơ sở huy động các cấp, các ngành vào cuộc. Bên cạnh đó, nhiều đơn vị Công an quận, huyện đã tích cực, quyết liệt xây dựng và triển khai các kế hoạch, biện pháp đảm bảo TTGT-ĐT, vừa tạo chuyển biến tích cực, vừa nhận được sự đồng thuận của người dân.

Chỉ rõ những tồn tại ở một số địa bàn trong công tác đảm bảo TTGT-ĐT, như công tác lãnh đạo, chỉ đạo chưa quyết liệt, sâu sát; một số lĩnh vực công tác quản lý còn lỏng lẻo để tái diễn vi phạm như xe khách vòng vo đón trả khách; “xe ôm”, xe taxi dừng đỗ tại cổng các bệnh viện, bến xe, nhà ga… đồng chí Phó Giám đốc yêu cầu chỉ huy quận, huyện, thị xã, lực lượng CSTT căn cứ vào thực tế địa bàn, tiếp tục xây dựng và triển khai quyết liệt các biện pháp đảm bảo ANTT, TTGT, bám sát các tiêu chí, yêu cầu đề ra của “Năm trật tự và văn minh đô thị 2014”.