Philippines:

Cắt điện toàn tỉnh do không trả được nợ

ANTĐ - Người dân tại tỉnh Albay ở miền trung Philippines đã vô cùng bất ngờ vì phải sinh hoạt trong điều kiện tối tăm sau khi Tổng công ty Điện lực quốc gia cắt điện toàn tỉnh do các khoản nợ. 

Theo Bộ Năng lượng Philippines, thông báo cắt điện bắt đầu từ hôm 30-7 đã được gửi đến Công ty Điện lực tỉnh Albay do tỉnh này không trả được khoản nợ gần 4 tỷ peso (93 triệu USD) trong vòng 15 năm qua. Do mất điện, các cửa hàng tại Legazpi, thủ phủ tỉnh Albay phải đóng cửa sớm, trong khi các bệnh viện và cơ quan làm việc bằng máy phát điện. Thống đốc tỉnh Albay, ông Joey Salceda cho biết sẽ nỗ lực khôi phục điện trong vòng hai ngày do lo ngại tình trạng mất điện không chỉ ảnh hưởng đến 1,2 triệu người dân mà còn tác động đến ngành công nghiệp của tỉnh.