CAQ Thanh Xuân, Hà Nội: Khắc ghi lời Bác, làm nhiều việc tốt

ANTĐ - Thiết thực kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, CAQ Thanh Xuân (Hà Nội) đã tập trung thực hiện nhiều biện pháp, mô hình thi đua, nhằm nâng cao chất lượng công tác cơ bản và phục vụ nhân dân.

Tạo khí thế thi đua sôi nổi

Đại tá Vũ Minh Phương, Bí thư Đảng ủy, Trưởng CAQ Thanh Xuân cho biết, Ban chỉ huy CAQ đã chọn khẩu hiệu hành động: “Phát huy truyền thống, ra sức lập công, xứng danh Công an Thủ đô Anh hùng”, hướng tới chủ đề “Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại”. Đây là dịp để CBCS rèn đức, luyện tài, ra sức thi đua lập công dâng Bác. 

CAQ Thanh Xuân, Hà Nội: Khắc ghi lời Bác, làm nhiều việc tốt ảnh 1

CAQ Thanh Xuân phối hợp với lực lượng tự quản tham gia 
thực hiện công tác đảm bảo trật tự văn minh đô thị

Để tạo thêm khí thế thi đua sôi nổi, CAQ Thanh Xuân khuyến khích, động viên CBCS tham gia hội thi sáng tác ca khúc và các tác phẩm nghệ thuật về tuổi trẻ lực lượng CAND; thi viết về đồng đội, viết về người thân; thi viết về nét đẹp văn hóa thanh niên CAND do CATP tổ chức.

Cùng với đó, CAQ làm tốt công tác thăm hỏi các đồng chí tham gia chiến trường B,C,K và các đồng chí đã nghỉ hưu đang sinh sống trên địa bàn quận. “Một trong những mặt công tác được CAQ quan tâm thực hiện là tổ chức cho công an các phường, đội tham quan Phòng truyền thống của Công an quận; viết bài thu hoạch, nâng cao nhận thức về quá trình phát triển và tự hào về truyền thống của đơn vị”, Đại tá Vũ Minh Phương nhấn mạnh.

Nâng cao hiệu quả công tác cơ bản

Khí thế thi đua sôi nổi còn lan tỏa vào công tác chuyên môn khi các đơn vị triển khai thi đua gắn với việc thực hiện có hiệu quả các đợt cao điểm đấu tranh trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, không để xảy ra tình hình đột biến, bất ngờ. 

Theo Thiếu tá Phạm Ngọc Hà, Đội trưởng Đội Chính trị - Hầu cần, các đơn vị của CAQ đã tăng cường rà soát khu vực trọng điểm, xây dựng mô hình lực lượng tuần tra phòng chống trộm cắp, cướp, cướp giật vào ban đêm tại các khu dân cư; nhằm phát hiện đối tượng có biểu hiện nghi vấn phạm tội để có đối sách xử lý. Riêng trong tháng 4-2015, qua tuần tra mật phục tại các tuyến, địa bàn trọng điểm, CAQ Thanh Xuân phát hiện, bắt  giữ 5 vụ, 10 đối tượng trộm cắp tài sản nhà dân, tàng trữ ma túy và cố ý gây thương tích… 

CAQ Thanh Xuân đồng thời triển khai nhiều biện pháp thiết thực khác, như: thường xuyên kiểm tra tạm trú, tạm vắng các cơ sở kinh doanh nhạy cảm, kinh doanh lưu trú; làm tốt công tác phòng ngừa tội phạm, đảm bảo ANTT. Trong công tác cải cách hành chính, các đội chức năng thường xuyên có mặt tại các địa bàn hướng dẫn nhân dân thủ tục cấp CMND, hộ khẩu; tập trung giải quyết các điểm vi phạm TTĐT...

Theo Thượng tá Bùi Văn Tiến, Phó trưởng CAQ Thanh Xuân, một điểm sáng trong Năm trật tự và văn minh đô thị 2015 trên địa bàn là việc xây dựng tuyến phố văn minh đô thị, tuyên truyền về chấp hành trật tự giao thông. Ở địa bàn quận Thanh Xuân, tuyến phố Hoàng Văn Thái - Lê Trọng Tấn là tuyến phố văn minh.

Nhiều CBCS CAQ Thanh Xuân tăng cường làm thêm giờ, giải quyết các điểm ùn tắc tại khu đô thị Royal City trên địa bàn quận. “Trong công tác thi đua, đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân xuất sắc, góp phần tạo động lực thúc đẩy toàn đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ, thiết thực lập công dâng Bác” - Thượng tá Bùi Văn Tiến khẳng định.