CAQ Hoàng Mai thăm hỏi, chúc mừng giáo dân Giáo xứ Nam Dư

ANTĐ - Hòa chung niềm vui của đồng bào Công giáo, mừng kỷ niệm Thiên Chúa giáng sinh năm 2015 và đón chào năm mới 2016, sáng 22-12, Đảng ủy, Ban chỉ huy Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) phối hợp cùng Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường Lĩnh Nam, Ban hành Giáo xứ Nam Dư tổ chức các hoạt động mừng lễ Giáng sinh, chúc mừng giáo xứ. 

Cùng với việc thăm hỏi, tặng quà cho đại diện một số hộ gia đình công giáo, Công an quận Hoàng Mai đã thực hiện việc hỗ trợ thủ tục hành chính cho bà con giáo dân như hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết thủ tục trong việc cấp mới, cấp đổi, cấp lại, xác nhận chứng minh nhân dân; giải quyết các trường hợp đăng ký hộ khẩu, tạm trú và tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật an toàn giao thông, trật tự đô thị, hưởng ứng năm "Trật tự văn minh đô thị 2015" và hướng dẫn thủ tục đăng ký mô tô, xe máy và đăng ký mới xe đạp điện...

Đại tá Nguyễn Hồng Thái, Trưởng Công an quận Hoàng Mai và lãnh đạo phường Lĩnh Nam tặng quà cho đại diện một số gia đình giáo dân trong giáo xứ Nam Dư

Tại buổi lễ, CAQ Hoàng Mai đã cấp chứng minh nhân dân miễn phí cho gần 100 trường hợp; giải quyết yêu cầu đăng ký hộ khẩu cho 170 trường hợp khác. Hơn 400 giáo dân có mặt tại buổi lễ, ai ai cũng một niềm vui phấn khởi bởi tình cảm và sự quan tâm mà Ban chỉ huy CAQ Hoàng Mai cũng như chính quyền địa phương dành cho.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Hồng Thái, Trưởng Công an quận Hoàng Mai khẳng định, trong năm 2015, quận Hoàng Mai đã đạt được những thành tựu trong việc duy trì tăng trưởng kinh tế, an ninh trật tự, an toàn xã hội ổn định, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao. Để đạt được kết quả chung ấy, là nhờ có sự chung lòng của các tầng lớp nhân dân, trong đó có bà con giáo dân Giáo xứ Nam Dư.

Đặc biệt là các giáo sỹ, chức sắc Giáo xứ Nam Dư luôn động viên, khích lệ, bà con thực hiện các phong trào chung như "cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xóa đói giảm nghèo" chăm lo cho những mảnh đời còn nhiều khó khăn, bất hạnh... giáo dân luôn đoàn kết một lòng, đồng hành cùng nhân dân và chính quyền địa phương thực hiện tốt "sống phúc âm giữa lòng dân tộc" vừa là công dân, giáo dân tốt để xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp. 

Tin cùng chuyên mục