CAQ Hoàng Mai: Dẹp “cò” ở các bến xe

ANTĐ - Nhằm đảm bảo tình hình ANTT nói chung và trật tự giao thông đô thị (TTGTĐT) nói riêng trong mùa tuyển sinh, CAQ Hoàng Mai, Hà Nội đã chủ động triển khai kế hoạch giải quyết tình trạng “cò xe” tranh giành khách, gây mất TTCC tại các Bến xe phía Nam và Bến xe Nước ngầm trên địa bàn để giảm ùn tắc giao thông; phòng ngừa tội phạm lợi dụng gây án cưỡng đoạt, lừa đảo, trộm cắp tài sản của các thí sinh cùng người nhà từ các tỉnh về Hà Nội qua 2 bến xe trên.

Theo đó, các Đội nghiệp vụ chủ công như Điều tra hình sự, Điều tra tổng hợp phối hợp với Trạm Cảnh sát Bến xe phía Nam và Công an các phường Giáp Bát, Thịnh Liệt, Hoàng Liệt tổ chức điều tra cơ bản, xác định cụ thể đối tượng hình sự, số đối tượng hoạt động “cò xe” cũng như các nhà xe và tuyến xe thường xuyên bắt khách thông qua “cò xe” gây mất TTCC tại 2 bến xe trên và khu vực trước cửa 2 bến xe ở ngã ba Pháp Vân, đường Giải Phóng. Trên cơ sở rà soát, các lực lượng phối hợp tiến hành các biện pháp kiểm tra hành chính và biện pháp nghiệp vụ để bắt quả tang hành vi vi phạm của các đối tượng, lập hồ sơ xử lý theo qui định của pháp luật. Quá trình thực hiện, các đơn vị phối hợp thường xuyên tổng hợp kết quả giải quyết; đánh giá diễn biến tình hình, thủ đoạn hoạt động của tội phạm hình sự nói chung và số đối tượng hoạt động “cò xe” để báo cáo chỉ huy CAQ, đề xuất các giải pháp phòng ngừa nạn “cò xe” tái diễn. 

Tập trung đồng bộ các biện pháp để dẹp nạn “cò” tại các Bến xe phía Nam và Bến xe Nước ngầm, từ ngày 1-7 đến nay, các lực lượng phối hợp đã bắt giữ 47 đối tượng hoạt động “cò xe” bắt, tranh giành khách gây mất TTCC tại 2 bến xe trên; trong đó có 45 đối tượng “cò” hoạt động ở khu vực Bến xe phía Nam, góp phần ổn định ANTT, TTCC tại các bến xe và khu vực lân cận, đảm bảo cho thí sinh các tỉnh về Hà Nội dự thi Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp được an toàn.