CAQ Hải An lên tiếng vụ "Bắn súng, đặt mìn vào nhà dân"

ANTĐ - Liên quan đến sự vụ xảy ra tại gia đình bà Phạm Thị Hằng, thường trú tại khu dân cư Trung Hành, phường Đằng Lâm, quận Hải An vào sáng sớm 19-2 như một số cơ quan báo chí thông tin không trung thực, thiếu khách quan, sai sự thật, CAQ Hải An đã có những phản ứng gay gắt.
Chiều 21-2, trao đổi với đại tá Đỗ Đức Lâm, Trưởng CAQ Hải An (Hải Phòng) cho biết, bài báo “Bắn súng, đặt mìn vào nhà dân” được đăng tải trên một số tờ báo là không đúng sự thật, khiến dư luận hoang mang. 
Theo đó, sau khi nhận được tin báo của người dân, CAQ Hải An cùng với Ban chỉ huy quân sự quận đã có mặt tại nhà nạn nhân là bà Phạm Thị Hằng, trú tại khu dân cư Trung Hành, phường Đằng Lâm, tiến hành khám nghiệm, thu thập chứng cứ. Thực chất gói ni lông màu đen mà tác giả cho là bên trong “chứa chất bột màu trắng là mìn tự chế” hoàn toàn không đúng. Trong gói ni lông đó là một nắm cơm nguội, còn vết lõm trên cửa kính là do đạn súng bắn vào.
Cũng theo đại tá Lâm, đây rất có thể là vụ trả thù cá nhân, đánh vào tâm lý liên quan đến việc làm ăn thua lỗ, hay vay mượn tiền của một trong số thành viên là người thân gia đình bà Hằng. Cho dù bọc ni lông đó không phải là mìn nhưng thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc CATP Hải Phòng, CAQ Hải An đang tích cực vào cuộc điều tra, làm rõ, đưa hung thủ ra xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Còn việc một số cơ quan báo chí dẫn nguồn từ công an quận, Ban lãnh đạo công an quận đang tiến hành xác minh xem ai là người cung cấp thông tin không chính xác này, để có hình thức xử lý thích đáng.