CAQ Hà Đông về nguồn báo công dâng Bác

ANTĐ - Thiết thực chào mừng 70 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND (19-8-1945/19-8-2015), ngày 11-7, CAQ Hà Đông đã tổ chức về nguồn, báo công dâng Bác tại mảnh đất cách mạng Tân Trào và khu di tích Nha Công an Trung ương ở huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Tại khu di tích Tân Trào, đoàn đã dâng hương, tham quan lán Nà Nưa, nơi Bác Hồ đã sống và làm việc năm 1945. Cũng tại khu di tích này, Đoàn cán bộ Đảng ủy, Ban chỉ huy, Đoàn thanh niên và hội phụ nữ cơ sở CAQ Hà Đông đã ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang, tham quan nhiều địa điểm, hiện vật lịch sử như đình Tân Trào, cây đa Tân Trào...

Đoàn công tác CAQ Hà Đông thăm đình Tân Trào...

Trong khuôn khổ hoạt động về nguồn đầy ý nghĩa này, đoàn cán bộ chủ chốt CAQ Hà Đông đã đến đặt hoa, dâng hương và báo công tại khu di tích Nha Công an Trung ương.

Với niềm tin sâu sắc, tự hào về Đảng vinh quang và Bác Hồ vĩ đại, những năm qua, toàn thể cán bộ chiến sỹ CAQ Hà Đông luôn học tập, thấm nhuần và thực hiện nghiêm túc 6 điều Bác Hồ dạy CAND, một lòng trung thành với Đảng, cố gắng hết mình vì cuộc sống bình yên của nhân dân.

CBCS CAQ Hà Đông tìm hiểu lịch sử phát triển của lực lượng CAND

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm tại tượng đài Vì an ninh Tổ quốc tại Nha Công an Trung ương

Không chỉ làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, đơn vị còn chủ động nắm tình hình, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, sự kiện quan trọng, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, kiềm chế sự gia tăng của tệ nạn xã hội.

Ngoài ra CAQ Hà Đông còn là một những đơn vị đi đầu trong công tác cải cách hành chính, kịp thời đáp ứng nhu cầu chính đáng của nhân dân, cũng như tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự văn minh đô thị, xây dựng và phát triển nhiều mô hình tự quản, nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Qua đó, tiếp tục giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, góp phần quan trọng vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa bàn.

Tin cùng chuyên mục