Cặp song sinh gây ra hàng loạt vụ trộm sa lưới

ANTĐ - Cơ quan Cảnh sát điều tra CAH Cam Lộ (Quảng Trị) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với hai anh em Nguyễn Tấn Lợi, Nguyễn Tấn Vỹ và Mai Xuân Ước về hành vi Trộm cắp tài sản.
Cặp song sinh gây ra hàng loạt vụ trộm sa lưới ảnh 1
Hai anh em Vỹ và Lợi tại cơ quan điều tra

Hai cái tên Tý, Tèo trong thời gian trở lại đây đã gây nên nỗi khiếp sợ đối với người dân trên địa bàn thị trấn Cam Lộ, Quảng Trị bởi đây là hai tên “đạo chích” cực kỳ lỳ lợm, bặm trợn và rất có “số má”. Việc hai đối tượng trên sa lưới pháp luật đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ rất lớn trong nhân dân. Tý, Tèo là hai anh em sinh đôi, cùng 17 tuổi và trú tại thôn Ngô Đồng, xã Cam Thành, huyện Cam Lộ. Tý tên thật là Nguyễn Tấn Lợi, còn Tèo có tên là Nguyễn Tấn Vỹ. Gia đình Lợi và Vỹ có 7 người, trước chúng còn có 3 anh trai gồm: Nguyễn Tấn Tâm, Nguyễn Tấn Toàn và Nguyễn Tấn Thắng. Theo hồ sơ thì cả ba ông anh của Lợi và Vỹ đều thuộc dạng “vô công rồi nghề” và có tiền án, tiền sự khá nổi cộm; trong đó Tâm có 2 tiền sự và một tiền án về tội cố ý gây thương tích, Thắng có một tiền sự phải đi trại giáo dưỡng, còn Toàn nhiều lần bị chính quyền sở tại xử phạt hành chính về hành vi đánh nhau. Bản thân Lợi và Vỹ cũng không hề thua kém 3 người anh trai. Từ nhỏ, Lợi và Vỹ đã thường xuyên trộm cắp tài sản, buộc UBND huyện Cam Lộ phải áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng để cải tạo, giáo dục vào năm 2009. Sau khi chấp hành xong quyết định trở về địa phương, không những không ăn năn hối cải, cả hai còn tỏ ra manh động và liều lĩnh hơn trong các phi vụ trộm cắp. Bọn chúng sẵn sàng chống trả lại gia chủ hòng thoát thân khi bị phát hiện và sẵn sàng trả thù nếu bị hại trình báo công an. Trung tá Nguyễn Thanh Hải, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Cam Lộ cho biết: Mặc dù đang trong lứa tuổi vị thành niên nhưng Lợi và Vỹ rất có “thâm niên” trong nghề trộm cắp. Chỉ cần người dân sơ hở trong chốc lát là bọn chúng đã chiếm đoạt được tài sản một cách dễ dàng. Với dáng người nhỏ bé, bọn chúng có thể đột nhập vào những nơi mà mọi người không ngờ tới. Sự ngông cuồng của hai đối tượng trên đã gây nên sự khiếp sợ của nhân dân trên địa bàn. Mỗi khi Lợi và Vỹ xuất hiện ở đâu thì mọi người phải rất đề phòng cẩn thận nếu không muốn bị mất tài sản. Ngày 19-7, trực ban hình sự CAH Cam Lộ nhận được tin báo tại xã Cam Tuyền xảy ra vụ mất cắp tài sản. Số tài sản mà bọn trộm lấy được có giá trị tương đối lớn. Sau khi xác định tính chất vụ việc, CAH Cam Lộ đã tung các trinh sát vào cuộc.     Qua lời khai của các bị hại cũng như sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, đối tượng khả nghi được các trinh sát xác định không ai khác ngoài hai cái tên Lợi và Vỹ. Tiếp tục công tác xác minh, rà soát và thu thập chứng cứ, CAH đã có thể khẳng định thủ phạm của vụ trộm. Ngay lập tức, một số đối tượng đã được triệu tập, trong đó có Lợi và Vỹ. Tại cơ quan công an, trước những chứng cứ không thể chối cãi, Lợi, Vỹ đã khai nhận: Vào đêm 18-7, Lợi, Vỹ cùng với Mai Xuân Ước (SN 1992) và Trần Lực (SN 1996), cùng trú thôn Tân Hiệp, xã Cam Tuyền nảy sinh ý định trộm cắp tài sản nên đã bàn với nhau đến lán trại công nhân ở đập Tân Kim thuộc thôn Tân Hiệp, Cam Tuyền nhằm thực hiện hành vi trộm cắp. Đến khoảng 2h ngày 19-7, Ước điều khiển xe mô tô mang biển kiểm soát 74H3- 3728 chở Lợi, Vỹ và Lực đến địa điểm nói trên, vào lán trại lấy trộm 5 điện thoại di động trị giá trên 5 triệu đồng cùng 150.000 đồng tiền mặt. Sau khi trộm xong, bọn chúng đem số tài sản trên đi tiêu thụ lấy tiền để tiêu xài cá nhân. Cũng trong quá trình đấu tranh, khai thác, hai anh em Lợi, Vỹ đã khai nhận thêm trên 10 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện Cam Lộ đều do bọn chúng gây ra. Lần gần đây nhất là vào ngày 5-8 khi Lợi và Vỹ đột nhập vào nhà chị Nguyễn Thị Mai Khanh ở xã Cam Thành ẩn nấp đợi gia đình chị Khanh đi ngủ hết rồi lục tìm các phòng lấy trộm được 1 máy ảnh và 1 đèn flash trị giá khoảng 11 triệu đồng.