[Cập nhật] Đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ, quân đội nắm quyền, áp đặt tình trạng thiết quân luật

ANTĐ - Vụ đảo chính diễn ra vào khoảng lúc 22h giờ địa phương ngày 15-7-2016, khi quân đội Thổ Nhĩ Kỳ bất ngờ tuyên bố, họ đã tiếp quản chính phủ và nắm giữ mọi quyền lực trên đất nước này.

Châu Âu và thế giới ngỡ ngàng trước chính biến mới ở Thổ Nhĩ Kỳ

Trong khi đó, người đứng đầu chính phủ bị lật đổ - Thủ tướng Binali Yildirim - đã gọi đây là  hành động bất hợp pháp nhằm lật đổ chính quyền.

Truyền hình Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin về vụ đảo chính

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ thâu tóm mọi quyền lực, dùng sức mạnh trấn áp

Ngay sau thông báo đảo chính của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ, người ta thấy binh sỹ, các phương tiện quân sự cùng lực lượng an ninh đã được triển khai trên nhiều con đường chính, các sân bay và địa điểm chiến lược ở thành phố Istanbul, cũng như thủ đô Ankara, trong khi chiến đấu cơ và trực thăng xuất hiện trên trời và bay rà qua lại. Súng máy cũng đã được “trưng” ra ở thủ đô Ankara.

Trong khi đó, xe tăng được triển khai bên ngoài sân bay Ataturk (Istanbul), đồng thời các chuyến bay tới đây đã bị hủy bỏ. Các cây cầu kết nối Istanbul bị đóng lại.

Người dân Thổ Nhĩ Kỳ nháo nhào đi rút tiền ở các cây ATM trong chính biến

Theo nội dung từ nguồn TRT Thổ Nhĩ Kỳ, đất nước này hiện đang được điều hành bởi một “hội đồng hòa bình” và sẽ đảm bảo sự an toàn cho người dân. Cùng với đó, một lệnh giới nghiệm cũng được áp đặt trên khắp cả nước.

Truyền hình quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ dẫn tuyên bố, bản hiến pháp mới sẽ sớm được soạn thảo.

Phía quân đội vừa nắm quyền đã áp dụng tình trạng thiết quân luật trên khắp nước này, và nói rằng đây là những bước để khôi phục trật tự hiến pháp tại đây, bao gồm cả quyền tự do dân sự và các quyền con người.

Ban Tham mưu của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ hé lộ động cơ của họ là do chính phủ nước này vi phạm các nguyên tắc của một nhà nước thế tục. Còn theo đại diện quân đội Thổ Nhĩ Kỳ, họ nắm quyền chỉ huy đất nước là để “đảm bảo và khôi phục trật tự hiến pháp, dân chủ, nhân quyền, tự do và nền pháp trị”.

Về mặt chính thức, lực lượng quân đội ở quốc gia này đang nằm dưới quyền chỉ huy của tướng Hulusi Akar, song theo hãng thông tấn Anadolu thì ông này hiện đang bị quân đội bắt giữ làm con tin.

Ngay trong đêm, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ kiểm soát các tuyến đường chính, cùng các sân bay và vị trí chiến lược

Hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ cho hay, có nhiều tiếng súng xung quanh dinh thự của tổng thống Recep Tayyip Erdogan ở Ankara, trong khi các nhân chứng nói các máy bay trực thăng của quân đội đã nhả đạn.

Chính phủ bị lật đổ tuyên bố tiếp tục làm nhiệm vụ và gọi quân đội đảo chính là… phiến quân

Ở chiều ngược lại, Bộ trưởng Tư pháp Bozdag trong chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ bị lật đổ tuyên bố, văn phòng công tố viên chính phủ tại Ankara và Istanbul đã mở cuộc điều tra đối với các hành động của “phiến quân”.

“Tôi cho rằng cần thiết phải trấn an người dân, là chính phủ đã và sẽ tiếp tục thực hiện tất cả những bước cần thiết”, ông Bozdag bày tỏ.

Xe tăng, xe bọc thép của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ chạy trên đường phố sau khi tuyên bố đảo chính

Còn Thủ tướng Binali Yildirim lên truyền hình quốc gia để nhấn mạnh rằng, một số thành phần trong quân đội nước này đã cố gắng lật đổ chính phủ, song “chính phủ do dân bầu vẫn đang thực thi nhiệm vụ. Chính phủ này sẽ chỉ ra đi khi người dân quyết định như vậy”.

“Một số kẻ đã thực hiện hành động bất hợp pháp bên ngoài hệ thống chỉ huy”, ông Yildirim nói, nhằm ám chỉ hành vi đảo chính vừa qua.

Trong khi đó, tình hình chính trị tại Thổ Nhĩ Kỳ hiện vẫn rất rối ren, do không rõ ai đang thực sự kiểm soát đất nước. Tổng thống nước này – ông Recep Tayyip Erdogan – được cho là đang đi nghỉ ở thành phố Bodrum.

Theo ghi nhận của giới truyền thông, nơi ở của ông Erdogan tại Istanbul đang được canh gác chặt chẽ, và các ngả đường dẫn tới đó đều bị chốt chặn.

Những người ủng hộ chính phủ bị lật đổ đã bị trấn áp không thương tiếc

Theo đại diện quân đội Thổ Nhĩ Kỳ, họ nắm quyền chỉ huy đất nước là để “đảm bảo và khôi phục trật tự hiến pháp, dân chủ, nhân quyền, tự do và nền pháp trị”.

Tổng thống Erdogan đang làm gì và ở đâu?

Tình hình chính trị tại Thổ Nhĩ Kỳ hiện vẫn rất rối ren, do không rõ ai đang thực sự kiểm soát đất nước. Tổng thống nước này – ông Recep Tayyip Erdogan – được cho là đang đi nghỉ ở thành phố Bodrum.

Binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ đứng gác tại quảng trường Taksim ở Istanbul sáng sớm 16/7. Ảnh: RT

Theo ghi nhận của giới truyền thông, nơi ở của ông Erdogan tại Istanbul đang bị canh gác chặt chẽ, và các ngả đường dẫn tới đó đều bị chốt chặn.

Chia sẻ trên Facetime chiếu trực tiếp, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan cho biết: “Với bất kỳ kẻ nào đi ngược lại nguyện vọng của nhân dân, và đã quyết định thực hiện cuộc đảo chính vừa qua, chúng sẽ phải nhận câu trả lời thích đáng cho hành động của mình, theo luật pháp Thổ Nhĩ Kỳ. Tôi khuyến khích mọi người dân xuống đường. Quân nổi loạn sẽ phải trả giá đắt cho hành động của chúng”.

Trong khi đó, hãng tin NBC News tiết lộ rằng, ông Erdogan đang tìm cách xin tị nạn ở Đức.

“Đây là một mưu toan nổi loạn. Chúng ta sẽ không để cho mưu toan đó giành chiến thắng. Chúng ta sẽ phát huy sự dân chủ của mình”, ông Erdogan bày tỏ với đài NTV của Thổ Nhĩ Kỳ.

(Tiếp tục cập nhật)