Cặp nhân tình dùng mìn “xử” người cùng thôn lĩnh án

ANTĐ - Cuối phiên xét xử hôm qua (19-2), HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Lê Quang Minh (SN 1964, trú ở tổ 7, phường Đồng Xuân, thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc) 14 năm tù về tội “Giết người”, 6 tháng tù về tội “Hủy hoại tài sản”, tổng hợp hình phạt cả hai tội danh là 14 năm 6 tháng tù. Với vai trò đồng phạm, Nguyễn Thị Lập (SN 1957, trú ở thôn Vụ Bản, xã Minh Trí, Sóc Sơn, Hà Nội) cũng bị xử phạt tổng cộng 12 năm 6 tháng tù giam. 

Nội dung vụ án thể hiện, do thù tức ông Dương Văn Chuốt (SN 1949, người cùng thôn) từ ngày còn làm hiệu trưởng một trường mầm non ở địa phương, Nguyễn Thị Lập đã xúi nhân tình cho ông này “một bài học”. Trước đó không lâu, Lê Quang Minh cũng nghi ngờ chính ông Chuốt là người “chọc gậy bánh xe” vào mối tình bất chính giữa đối tượng và Lập nên càng thêm cay cú.

Sẵn có bọc thuốc nổ nhặt được từ hồi còn làm lái xe ở mỏ đá Tuyên Quang, Minh nhanh chóng “chế” ra một quả mìn. 0h ngày 21-10-2011, đối tượng đến trước cổng nhà ông Chuốt và ném quả mìn tự tạo vào nhà ông này. Tuy nhiên, do khối thuốc nổ ít nên không gây thiệt hại gì đáng kể. Sáng hôm sau, khi gặp lại nhân tình, Lập lại nỉ non với Minh: “Còn quả nào nữa thì cho nó sợ hẳn đi”. Tiếp tục “chế” mìn để “rửa hận”, đêm 23-10-2011, Minh lại lén lút đến nhà ông Chuốt quăng khối thuốc nổ vào sân. Lần này, tuy vụ nổ vẫn không gây thiệt hại về người, song đã làm hư hỏng một số tài sản của gia đình bị hại. Ít ngày sau, cặp nhân tình này lần lượt bị bắt giữ.

Ngoài các mức án cụ thể nêu trên, tòa án còn tuyên buộc hai bị cáo phải bồi thường cho ông Dương Văn Chuốt gần 20 triệu đồng do bị tổn thất tinh thần và hư hỏng tài sản.